VN-Index bị ‘xuyên thủng’ xuống dưới ngưỡng 1.000 điểm

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 9/2, chỉ số VN-Index đã bị giảm tới 34,98 điểm, “ngày thứ 6 đen tối” đã quay trở lại, dừng ở mức 982,27 điểm (giảm 3,54%) so với chốt phiên hôm qua. Còn chỉ số HNX dừng ở mức 113,97 điểm, giảm 2,97 điểm (giảm 2,61%) so với phiên hôm qua.
Sau 2 phiên lao dốc đầu tuần thì sự phục hồi chứng khoán đang ở mức "yếu ớt", làm mất niềm hy vọng của các nhà đầu tư khi chỉ trong 30 phút đầu giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index mất tới gần 50 điểm, sắc đỏ của các cổ phiếu giảm điểm đã bao trùm toàn bộ thị trường.

Tại sàn HOSE trong 30 phút đầu giao dịch, có tới 200 mã cổ phiếu giảm giá, chuyển sắc đỏ và chỉ còn 24 mã tăng giá khiến VN-Index về dưới mốc 975 điểm, giảm tới gần 50 điểm so với chốt phiên hôm qua.

Trong đó, nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là lực hãm chính của thị trường khi đồng loạt 30 mã trong nhóm VN30 đều đứng dưới mốc tham chiếu với mức giảm khá lớn. Nhiều mã dầu khí vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi tiếp tục là nhóm điều chỉnh mạnh nhất. Cụ thể, GAS giảm 6,9% xuống mức giá sàn 96.800 đồng/cổ phiếu ngay từ đầu phiên và còn dư bán sàn 196.030 đơn vị; PLX giảm 6,5% xuống sát giá sàn 72.100 đồng/cổ phiếu, PVD giảm hết biên độ 6,8% xuống mức 19.100 đồng/cổ phiếu.

Một số chuyên gia chứng khoán cho biết: Nhân tố chính khiến phiên sáng nay giảm điểm mạnh là do đêm qua, Phố Wall lại chứng kiến hoạt động bán tháo trong phiên 8/2, với chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm, khi lo ngại trước việc lãi suất tăng tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 4,2%, xuống 23.860,46 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 3,8%, xuống 2.581 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,9%, xuống 6.777,16 điểm. Với mức giảm điểm trong phiên này, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 10% so với các mức đỉnh, mức giảm được coi là một sự điều chỉnh của thị trường, kết thúc chiều hướng đi lên khi bước sang năm 2018.

Trước đó, theo dự báo của Công ty chứng khoán (CTCK) Bảo Việt – BVSC, sau phiên hồi phục mạnh ngày hôm qua, chỉ số đã giảm trở lại với áp lực điều chỉnh diễn ra trong suốt phiên giao dịch. VN-Index khả năng giảm 1,66% xuống 1.023,25 điểm. Thanh khoản đạt 161 triệu cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và chỉ bằng phân nửa mức trung bình. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm.

Tâm lý thận trọng và có phần lo ngại của nhà đầu tư về khả năng “bulltrap” của thị trường khiến cho áp lực bán gia tăng trở lại, trong khi lực cầu bị suy yếu đáng kể do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần. Dòng tiền được dự báo sẽ có sự cải thiện trong những phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

“Tuy nhiên chúng tôi cho rằng sức mạnh dòng tiền cũng chỉ đạt mức trung bình và thị trường có thể vẫn cần thời gian dao động tích lũy trước khi phát đi những tín hiệu rõ nét hơn về mặt xu hướng kế tiếp. Chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục và tiến đến thử thách vùng kháng cự quanh 1.092 điểm trong ngắn hạn. Mặt khác, thị trường có thể sẽ vẫn có diễn biến điều chỉnh tích lũy trong một vài phiên kế tiếp trước khi tiếp tục quá trình tăng điểm. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại 1.050-1.060 điểm và quanh 1.092 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 985 - 1.000 điểm và 930 - 945 điểm”, báo cáo BVSC nêu.

Còn phía CTCK Phú Hưng – PHS cho hay: Hôm nay, VN-Index sẽ có phiên giảm điểm trở lại. Khối lượng giao dịch suy giảm mạnh xuống dưới mức bình quân 10 và 20 phiên hàm ý dòng tiền đang có dấu hiệu đứng ngoài thị trường. Nhìn chung, xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường đang tiếp diễn. Thị trường có thể tiến xuống thử thách các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng ở mức an toàn và hạn chế sử dụng Giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) tại thời điểm hiện tại.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.