VN-Index bật tăng hơn 12 điểm, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp

Thị trường chứng khoán ngày 29/1 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh khi áp lực bán lấn át trong phần lớn thời gian giao dịch. Có thời điểm, VN-Index tuột khỏi mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy dâng cao về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều tích cực, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Trong phiên sáng, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ khiến thị trường gặp nhiều khó khăn. Kết thúc phiên sáng, VN-Index dừng tại 1.801,95 điểm, giảm 0,96 điểm. Sang phiên chiều, sức cầu gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đã kéo chỉ số tăng nhanh.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/1, VN-Index tăng 12,07 điểm, lên mức 1.814,98 điểm; VN30-Index đạt 2.018,98 điểm, tăng 21,85 điểm. Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, với giá trị giao dịch đạt gần 25.500 tỷ đồng. Thị trường nghiêng về chiều tích cực với 188 mã tăng giá và 125 mã giảm giá. Riêng nhóm VN30 ghi nhận 14 mã tăng và 12 mã giảm.

Về tác động lên chỉ số, VHM tăng trở lại và đóng góp nhiều nhất cho VN-Index với 2,43 điểm, tiếp theo là GVR với 2,42 điểm, VNM (1,59 điểm), MSN (1,58 điểm) và MWG (1,31 điểm). Ngoài ra, các mã như HPG, HVN, PNJ, TCB và FPT cũng góp phần hỗ trợ đà đi lên của thị trường. Ở chiều ngược lại, VJC gây tác động tiêu cực lớn nhất khi lấy đi 0,9 điểm của chỉ số, tiếp đến là HDB (0,68 điểm) và GAS (0,61 điểm).

Xét theo nhóm ngành, số ngành tăng và giảm giá tương đối cân bằng. Diễn biến tích cực nhất thuộc về các nhóm thương mại hàng không thiết yếu, nguyên vật liệu, thương mại hàng thiết yếu, thực phẩm – đồ uống – thuốc lá, thời trang và hàng lâu bền. Ngược lại, phần cứng và thiết bị, thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cùng dịch vụ viễn thông là những nhóm giảm mạnh nhất.

Sau một số phiên hồi phục, nhóm cổ phiếu năng lượng chịu áp lực bán trở lại. GAS giảm 1%, PLX giảm 2,04%, BSR giảm 0,23%, PVD giảm 1,64%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index dừng tại 252,72 điểm, tăng nhẹ 0,25 điểm; HNX30-Index đạt 561,24 điểm, tăng 2,08 điểm. Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 463 tỷ đồng, tập trung mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 364 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (216 tỷ đồng), VCB (193 tỷ đồng), MWG (161 tỷ đồng) và GAS (119 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 103 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM ghi nhận mức bán ròng 32 tỷ đồng.

Diễn biến hồi phục mạnh về cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện, giúp VN-Index tạm thời lấy lại mốc trên 1.800 điểm. Dù vậy, thanh khoản suy giảm và xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, đòi hỏi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến các phiên tới trước khi gia tăng tỷ trọng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.