VN-Index bật tăng gần 24 điểm, nhóm Vingroup dẫn dắt thị trường

Thị trường chứng khoán phiên 22/4 ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu gia tăng về cuối phiên, kéo các chỉ số chính tăng điểm mạnh; trong đó nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,82 điểm lên mức 1.857,3 điểm; HNX-Index tăng 2,09 điểm lên 255,36 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 379 mã giảm so với 300 mã tăng. Tại rổ VN30, trạng thái phân hóa rõ nét khi có 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, với khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 562 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17,4 nghìn tỷ đồng; sàn HNX đạt hơn 42 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 782 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực chủ yếu đến từ phiên chiều khi lực mua quay trở lại, giúp chỉ số tăng tốc mạnh về cuối phiên. Về mức độ ảnh hưởng, các mã VIC, VHM, NVL và TCB là những nhân tố chính đóng góp tổng cộng 28,45 điểm tăng cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, HPG, STB, GEE và VCB gây áp lực, lấy đi hơn 1,8 điểm của chỉ số.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng duy trì đà tăng tích cực nhờ lực đỡ từ các mã như KSF (tăng 6,59%), KSV (tăng 1,26%), DTK (tăng 2,65%) và PRE (tăng 4,39%).

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là điểm sáng nổi bật khi tăng mạnh 4,81%, dẫn dắt bởi các cổ phiếu VIC (tăng 6,97%), VHM (tăng 3,09%), VRE (tăng 2,22%), NVL (tăng 5,93%) và KBC (tăng 0,59%). Nhóm tiêu dùng thiết yếu tăng nhẹ 0,06%, với một số mã tăng đáng chú ý như VNM (tăng 0,32%), HAG (tăng 0,31%), IDP (tăng 1,85%) và VCF (tăng 3,18%).

Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 1,7%, chịu áp lực từ các mã như VGI (giảm 1,81%), FOX (giảm 1,68%), CTR (giảm 1,28%) và VNZ (giảm 0,94%).

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 96 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT (209,13 tỷ đồng), VHM (87,74 tỷ đồng), MSB (74,06 tỷ đồng) và HPG (61,52 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối này bán ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung vào các mã PVS, HUT, CEO và NTP.

Phiên tăng điểm cho thấy tâm lý thị trường đang dần cải thiện, dù sự phân hóa vẫn hiện hữu và áp lực bán từ khối ngoại chưa có dấu hiệu giảm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.