VITM Hà Nội 2019 sẽ có diễn đàn bàn về quản lý khách đi du lịch nước ngoài

Theo Hiệp hội du lịch Việt Nam, vài năm trở lại đây, số lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài khoảng 8 triệu lượt, tuy nhiên hiện chưa có quy định quản lý hoạt động này khiến thời gian vừa qua bộc lộ nhiều bất cập, điển hình là vụ 142 khách bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây.
Chú thích ảnh
Khách làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ngày 10/1, tại buổi họp báo thông tin về Hội chợ du lịch VITM Hà Nội 2019, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Trong khuôn khổ của hội chợ VITM 2019 diễn ra từ ngày 27-30/3 sẽ có diễn đàn bàn về quản lý đi du lịch nước ngoài (outbound). Lượng khách đi du lịch nước ngoài càng tăng trong những năm gần đây nhưng gần như chưa được quản lý, trong khi đi là một hợp phần cấu thành của hoạt động du lịch.

Vụ việc 152 khách bỏ trốn tập thể tại Đài Loan (Trung Quốc) từ 21-23/12/2018, trước đó là vụ việc 59 du khách bỏ trốn tại đảo Jeju (Hàn Quốc) vào năm 2016 cho thấy nhiều người mượn danh nghĩa du lịch để đưa người đi, bỏ trốn ở lại lao động bất hợp pháp tại nước sở tại. “Số người đi tour du lịch rồi lác đác bỏ trốn trong thời gian vừa qua không phải là ít. Điều này đang ảnh hưởng rất lớn đến những người hoạt động du lịch chân chính. Do đó, tại VITM Hà Nội 2019, diễn đàn sẽ là dịp để các doanh nghiệp, chuyên gia, các đơn vị liên quan có ý kiến cụ thể để từ đó Hiệp hội sẽ có văn bản gửi đến cơ quan chức năng, Thủ tướng Chính phủ để xác định cơ quan phải chịu trách nhiệm, xử lý sai phạm”, ông Vũ Thế Bình cho biết.

Đến thời điểm này, VITM Hà Nội đã có trên 500 doanh nghiệp đăng ký tham gia, trong đó có trên 10 hãng hàng không, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch 39 tỉnh thành và 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. VITM 2019 dự kiến sẽ có hàng nghìn tour giá rẻ sẽ được chào bán kích cầu du lịch.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.