Vitamin C rút ngắn thời gian điều trị lao phổi

Uống vitamin C cùng với các thuộc đặc trị bệnh lao sẽ giúp các bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị. Đây là kết luận của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa học liệu và các chất chống vi khuẩn của Mỹ số ra ngày 3/1.
Vitamin C rút ngắn thời gian điều trị lao phổi ảnh 1

Uống vitamin C cùng với các thuộc đặc trị bệnh lao sẽ giúp các bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa tiến hành thí nghiệm trên chuột đã được cấy vi khuẩn gây bệnh lao. Sau đó, những cá thể chuột này được điều trị bằng 2 thuốc đặc trị bệnh lao hàng đầu là isoniazid và thuốc kháng sinh rifampicin kết hợp với bổ sung vitamin C. Kết quả cho thấy chuột thí nghiệm đều phục hồi và khỏi bệnh trong thời gian ngắn hơn 7 ngày so với thời gian trị bệnh 6 tháng thông thường.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng vitamin C chỉ có thể phát huy hết công dụng khi được kết hợp với hai loại thuốc trên trong điều trị bệnh lao bởi sự kết hợp này giúp "diệt" vi khuẩn trong cơ thể nhanh hơn.

Chủ nhiệm công trình, nhà nghiên cứu William R. Jacobs thuộc Viện Y khoa Howard Hughes của trường Y khoa Albert Einstein, chỉ rõ việc kết hợp 3 loại thuốc trên sẽ rút ngắn thời gian điều trị bệnh.

Thông thường, các bệnh nhân lao phổi phải tuân thủ quá trình điều trị ít nhất là 6 tháng vì đây là khoảng thời gian cần thiết để ngăn chặn quá trình hình thành trực khuẩn lao dưới dạng tế bào "ngủ đông" ở bên trong các tế bào. Các tế bào "ngủ đông" này vốn miễn nhiễm với thuốc chống lao  và khi có điều kiện thuận lợi, chúng sẽ phát triển mạnh hơn.

Theo ông Hughes, vitamin C đóng vai trò như yếu tố kích thích sự hô hấp của các tế bào nhiễm khuẩn lao, qua đó giúp đưa hai loại thuốc đặc trị vào sâu bên trong những tế bào này.

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm phổ biến do khuẩn Mycobacterium gây ra, thường "lưu trú" ở  cơ quan hô hấp và một số cơ quan khác trong cơ thể.

Hiện lao phổi tính không còn là bệnh nan y và có thể chữa khỏi nếu người bệnh tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị.

Thống kê cho thấy trong năm 2016, hơn 10 triệu người trên thế giới mắc bệnh và hơn 1,7 triệu người tử vong do căn bệnh này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.