Virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Italy từ tháng 9/2019

Chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện tại Italy từ tháng 9/2019, theo công bố của Viện Ung thư Quốc gia (INT) ở Milan mới đây.
Chú thích ảnh
Nhân viên phun thuốc khử trùng Quảng trường Piazza dei Miracoli tại Italy hồi tháng 3/2020. Ảnh:
Getty Images

Hãng Reuters dẫn nghiên cứu của INT cho biết bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Italy được phát hiện vào ngày 21/9 tại một thị trấn nhỏ gần Milan, thuộc vùng Lombardy ở miền Bắc nước này. Điều này cho thấy khả năng COVID-19 có thể đã lan ra ngoài Trung Quốc sớm hơn. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay chủng virus Corona mới và bệnh COVID-19 chưa từng được biết đến trước khi ghi nhận ổ dịch đầu tiên bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, hồi tháng 12/2019. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Italy đăng trên tạp chí Tumori Journal cho thấy 11,6% trong số 959 tình nguyện viên khỏe mạnh tham gia thử nghiệm tầm soát ung thư phổi trong khoảng tháng 9/2019 đến tháng 3/2020 đã phát triển kháng thể với SARS-CoV-2 từ trước tháng 2 năm nay. 

Đại học Siena cũng tiến hành nghiên cứu cụ thể hơn về kháng thể SARS-CoV-2 với tiêu đề “Phát hiện bất ngờ kháng thể SARS-CoV-2 trong thời kỳ trước đại dịch ở Italy”. Nghiên cứu chỉ ra 4 trường hợp được xét nghiệm từ tuần đầu tiên của tháng 10/2019 cũng dương tính với các kháng thể trung hòa virus SARS-CoV-2. Ông Giovanni Apolone, đồng tác giả nghiên cứu trên nhận định điều này đồng nghĩa với việc họ đã mắc bệnh từ tháng 9/2019. 

Ông Apolone nói: “Đó là phát hiện chính: những người không có triệu chứng không chỉ dương tính sau khi xét nghiệm huyết thanh học mà còn có kháng thể có thể tiêu diệt virus. Có thể chúng đã xuất hiện trong dân số từ lâu và với tỷ lệ tử vong thấp”.

Tháng 3 vừa qua, các nhà nghiên cứu ở Italy từng tiết lộ với Reuter rằng họ ghi nhận số ca bệnh viêm phổi và cúm nặng bất thường tại vùng Lombardy vào quý 4 năm 2019. Đó là dấu hiệu cho thấy khả năng chủng virus Corona mới có thể phát tán sớm hơn chúng ta tưởng. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.