Virus gây bệnh Ebola có thể gây biến chứng nặng thế nào?

Người mắc bệnh Ebola có thể đột ngột sốt, phát ban và các triệu chứng suy giảm chức năng thận và gan; đặc biệt bệnh có thể gây xuất huyết cả bên trong và bên ngoài...
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại bệnh viện ở Rwampara, CHDC Congo ngày 16/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt dịch Ebola đang bùng phát tại một số quốc gia đợt này do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là một chủng hiếm gặp nhưng nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Theo đó, các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus Ebola gồm: Sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban; một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày.

Các triệu chứng của bệnh Ebola có thể xuất hiện đột ngột như: Sốt, mệt mỏi, khó chịu, đau cơ, đau đầu và đau họng; nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, phát ban và các triệu chứng suy giảm chức năng thận và gan... Một số bệnh nhân có thể bị xuất huyết bên trong và bên ngoài. Đặc biệt, virus có thể tác động lên hệ thần kinh trung ương có thể dẫn đến tình trạng lú lẫn, cáu gắt, hung hăng...

Virus Ebola không chỉ lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể (như nước bọt, mồ hôi, chất nôn) của người đang phát bệnh, mà còn có thể lây truyền qua quan hệ tình dục (âm đạo, hậu môn hoặc đường miệng); thậm chí virus này có thể tồn tại trong một số dịch cơ thể của người đã khỏi bệnh, không còn triệu chứng.

Theo Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Ebola. Tuy nhiên, trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng lớn, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn hiện hữu. Việc chủ động giám sát, phát hiện sớm và thực hiện các biện pháp phòng bệnh là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân: Không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Người dân không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, không tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.

Đặc biệt, khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.