Virus Corona: Hong Kong yêu cầu người lao động làm việc tại nhà sau Tết Nguyên đán

Trước tình hình chủng virus corona đang tiếp tục lây lan, chính quyền Hong Kong yêu cầu người lao động làm việc tại nhà để dễ dàng kiểm soát dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Hầu hết các công chức Hong Kong sẽ được phép làm việc tại nhà trong những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: SCMP 

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin hôm 28/1 cho biết các công nhân, viên chức nhà nước và các nhân viên thuộc doanh nghiệp tư nhân sẽ được tạo điều kiện làm việc tại nhà trong những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhằm giảm thiểu mối đe doạ của chủng virus corona đang tiếp tục lan rộng.

Biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh sẽ được áp dụng đối với khoảng 176.000 công chức tại Hong Kong. Tuy nhiên, những người hoạt động trong ngành dịch vụ công cộng khẩn cấp và cần thiết sẽ không được áp dụng điều này.

Trước yêu cầu từ chính quyền, các doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong đã bắt đầu lên kế hoạch cho nhân viên làm việc tại nhà hoặc kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong đó, công ty Bloomberg đã cho phép các nhân viên ở Hong Kong, Bắc Kinh và Thượng Hải làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo. Công ty này cho biết họ đã huỷ các chuyến công tác đến vùng có dịch và ác nhân viên trở về từ Hong Kong hoặc Trung Quốc đại lục cũng được phép làm việc từ xa trong 2 tuần.

Một số bộ phận trong sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong đã tạo điều kiện cho nhân viên của họ làm việc tại nhà thay vì đến cơ quan.

Các công ty luật lớn như Linkaters yêu cầu nhân viên của mình làm việc tại nhà đến hết ngày 10/2. Trong khi đó, công ty kế toán PricewaterhouseCoopers đã kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ 28/1 đến 31/1 và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào 3/2.

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, Bộ Dịch vụ Văn hoá và Giải trí Hong Kong đã lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm thể thao, bể bơi công cộng, bảo tàng và thư viện từ ngày 28/1 cho đến khi có thông báo mới.

Theo các số liệu cập nhật, hiện có 106 ca tử vong do chủng virus corona mới và hơn 4.500 người nhiễm bệnh. Các trường hợp có liên quan đến người từng đến Vũ Hán đã được xác nhận ở một chục quốc gia khác, từ Nhật Bản đến Mỹ. Trướcđó, Chính phủ Trung Quốc cũng quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán thêm 3 ngày. Theo đó, ngày làm việc đầu tiên của năm mới sẽ bắt đầu vào ngày 3/2.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.