Vinh quang lao động Việt Nam: Trưởng thành, phát triển cùng lịch sử và thời đại

Năm 2026 kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), một dấu mốc quan trọng khẳng định truyền thống vẻ vang, tôn vinh giai cấp công nhân và tinh thần đoàn kết quốc tế. Ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quy định ngày 1/5 là ngày nghỉ lễ chính thức.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã biểu tình hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động. Liên minh công nông và các thành phần lao động trong xã hội đã khẳng định vai trò quan trọng đối với lịch sử cách mạng của dân tộc, ngày càng trưởng thành, phát triển để tiến kịp thời đại. 

Chú thích ảnh
Ngày 1/5/1938, trên 25.000 nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh, tuần hành Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và đòi quyền tự do, dân chủ. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1955. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chiếc máy cày của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho HTX Đại Phong (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), nơi khởi nguồn phong trào thi đua "Gió Đại Phong" trong nông nghiệp, thực hiện luống cày đầu tiên (tháng 6/1961). Ảnh: Văn Thượng/TTXVN
Chú thích ảnh
Đầu thế kỷ XX, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp trực tiếp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân công ty xây dựng Lũng Lô thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Sa Mù, một địa hình phức tạp đèo cao, dốc sâu, khí hậu khắc nghiệt (2001). Ảnh: Đình Na/TTXVN
Chú thích ảnh
Một đoạn đường Hồ Chí Minh từ thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đi thành phố Pleiku (Gia Lai) đã hoàn thành. Đây là 1 trong 8 công trình được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14, tôn vinh những đóng góp của tập thể những người lao động Việt Nam (2015). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trên giàn khoan của mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Dịch COVID-19 kéo dài trong nhiều tháng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh nhưng Nhà máy Richy miền Bắc (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) với gần 300 công nhân đã có những hành động cụ thể để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi động viên các điển hình “Gương sáng đảng viên” năm 2020. Đây là những đảng viên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động Công đoàn, nhất là công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính và Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Hồng Lan trao bằng khen cho Chủ tịch Công đoàn xuất sắc tại Lễ Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ nhất (2009). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.