Vĩnh Phúc tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích cao

Ngày 25/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong giai đoạn 2015- 2020, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc đã có những đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cán bộ, giáo viên bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước bằng những việc làm, hành động cụ thể thông qua các phong trào như: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học tích cực, học sinh thân thiện”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Hệ thống mạng lưới, cơ sở vật chất trường học được đầu tư phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp học trong tỉnh đều đạt trên 90%; đến cuối năm 2019, tất cả các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 511 cơ sở giáo dục với hơn 319.000 học sinh.

Chú thích ảnh
Học sinh Vĩnh Phúc đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp Quốc gia được tuyên dương khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 369 giải học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, 1.204 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, riêng năm học 2019-2020 toàn tỉnh có 81 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia - là số lượng cao nhất từ trước đến nay; 9 học sinh dự thi vòng 2 chọn Đội tuyển thi Olympic quốc tế. Toàn tỉnh có 440 thầy, cô giáo tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, hướng dẫn và huấn luyện học sinh trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, thời gian tới, ngành giáo dục phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thành một trong các trung tâm giáo dục và đào tạo phát triển của cả nước. Ngành giáo dục của tỉnh cần đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc thi học sinh giỏi, có giải pháp hiệu quả làm chuyển biến sâu hơn về chất lượng giáo dục đại trà; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý chí quyết tâm học tập, rèn luyện của học sinh; tiếp tục làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở để bảo đảm chất lượng giáo dục, tạo nguồn lao động phổ thông.

Chú thích ảnh
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục Vĩnh Phúc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu ngành giáo dục tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng mũi nhọn, tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu ở các vùng, miền, các ngành học, bậc học; khuyến khích, hỗ trợ mọi người học tập thường xuyên và chăm sóc tài năng trẻ, tạo nguồn lực trí thức chất lượng cao cho quê  hương.

Tại buổi lễ, 63 học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho 1.286 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các cấp và 475 giáo viên có học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp giai đoạn 2015 - 2020.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.