Vĩnh Phúc: Tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển giai đoạn 2021 - 2026

Chiều 9/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 22.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI với nội dung chính là tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp nhằm đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực cố gắng nhằm hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đa số các đại biểu phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ...

Chú thích ảnh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021 được khen thưởng tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu, dấu ấn nổi bật như: Tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, từ giám sát đến quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện...

Để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 và chuẩn bị cho hoạt động của nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu đề nghị, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2026 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Trước mắt, tỉnh thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của các năm tiếp theo; tập trung chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.