Vĩnh Phúc: Sáp nhập, sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã thành 13 đơn vị

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện sáp nhập, sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã thành 13 đơn vị.
Chú thích ảnh
Ngã năm siêu thị HC, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã, 15 phường và 18 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 1287/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, tỉnh Vĩnh Phúc có 6 huyện, thành phố gồm: thành phố Phúc Yên; các huyện Vĩnh Tường, Sông Lô, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với thành phố Phúc Yên, thành lập phường Hai Bà Trưng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,9 km2, quy mô dân số 12.264 người của phường Trưng Trắc và toàn bộ diện tích tự nhiên 1,8 km2, quy mô dân số 8.892 người của phường Trưng Nhị.

Phường Hai Bà Trưng được thành lập có diện tích tự nhiên 2,7 km2 và quy mô dân số 21.156 người. Sau khi sắp xếp, thành phố Phúc Yên sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 2 xã.

Đối với huyện Vĩnh Tường, thành lập xã Sao Đại Việt trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 2,8 km2, quy mô dân số 5.054 người của xã Việt Xuân, toàn bộ diện tích tự nhiên 2,6 km2, quy mô dân số 4.054 người của xã Bồ Sao và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,9 km2, quy mô dân số 6.300 người của xã Cao Đại.

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 km2, quy mô dân số 7.932 người của xã Tân Tiến vào xã Đại Đồng.

Thành lập xã An Nhân trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 2,9 km2, quy mô dân số 6.272 người của xã Lý Nhân và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,4 km2, quy mô dân số 10.820 người của xã An Tường.

Thành lập xã Lương Điền trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,3 km2, quy mô dân số 6.652 người của xã Vân Xuân và toàn bộ diện tích tự nhiên 7,6 km2, quy mô dân số 15.783 người của xã Bình Dương.

Thành lập xã Vĩnh Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,7 km2, quy mô dân số 5.352 người của xã Vĩnh Ninh và toàn bộ diện tích tự nhiên 6,4 km2, quy mô dân số 6.431 người của xã Phú Đa.

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,3 km2, quy mô dân số 6.455 người của xã Vĩnh Sơn vào thị trấn Thổ Tang; sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,2 km2, quy mô dân số 4.509 người của xã Tam Phúc vào thị trấn Vĩnh Tường. Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Tường có 20 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với huyện Sông Lô, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,7 km2, quy mô dân số 4.203 người của xã Nhạo Sơn và toàn bộ diện tích tự nhiên 5 km2, quy mô dân số 4.920 người của xã Như Thụy vào thị trấn Tam Sơn.

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 6,3 km2, quy mô dân số 3.519 người của xã Bạch Lưu vào xã Hải Lựu.

Sau khi sắp xếp, huyện Sông Lô có 14 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với huyện Yên Lạc, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,2 km2, quy mô dân số 4.707 người của xã Hồng Phương vào xã Hồng Châu. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Lạc có 16 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại huyện Lập Thạch, thành lập xã Tây Sơn trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,4 km2, quy mô dân số 5.223 người của xã Đình Chu và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,7 km2, quy mô dân số 9.534 người của xã Triệu Đề. Sau khi sắp xếp, huyện Lập Thạch có 19 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với huyện Tam Dương, thành lập xã Hội Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4 km2, quy mô dân số 6.914 người của xã Vân Hội và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,4 km2, quy mô dân số 8.566 người của xã Hợp Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Tam Dương có 12 đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã, 15 phường và 18 thị trấn.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.