Vĩnh Phúc: Phấn đấu cuối năm 2021 giảm hộ nghèo còn dưới 0,45%

Ngày 18/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021.
Chú thích ảnh
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều thành viên tỉnh Vĩnh Phúc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN

Tại lễ ký kết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 giảm hộ nghèo của tỉnh còn 0,42-0,45%, tương đương khoảng 1.350 hộ.

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt chỉ tiêu trong năm 2021 có 1.791 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm. Trong đó có 1.539 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng; 215 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn giải quyết việc làm; 37 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn xuất khẩu lao động.

Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc có 3.465 hộ nghèo, chiếm 0,98% tổng số hộ trong toàn tỉnh. Trong đó, 1.696 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo khi có chính sách tác động cũng như có sự quyết tâm của chính các hộ. Tại thành thị số hộ nghèo chiếm 0,63%; ở nông thôn số hộ nghèo chiếm 1,15%.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp cụ thể và tập trung quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết. Các địa phương cần rà soát nhu cầu vay vốn của từng hộ, đảm bảo những hộ có đủ điều kiện đều được tiếp cận đầy đủ các chính sách vay vốn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, đi xuất khẩu lao động....

Những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có hơn 178.000 lượt hộ nghèo, hộ thoát nghèo được vay hơn 1.100 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho con em đi học.

Tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ 100% tiền bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng thực hiện các chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, chi phí học tập; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở theo các quyết định, nghị định của Chính phủ, hỗ trợ 100% học phí cho các cháu mẫu giáo ở các trường mầm non nông thôn, miền núi, con nông dân; hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được học nghề; hỗ trợ các hộ nghèo một số chi phí khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.