Vĩnh Phúc: Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu thu hút đông đảo du khách tham dự

Sau hai ngày tranh tài, ngày 26/2 (tức ngày 17 tháng Giêng), Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã thi đấu vòng chung kết và tổ chức bế mạc.
Chú thích ảnh
Pha thi đấu nảy lửa tại trận tứ kết Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Kết quả, giải Nhất thuộc về “ông Cầu” số 15 của ông Nguyễn Thế Cự ở thôn Đồng Tâm, xã Hải Lựu với tiền thưởng 60 triệu đồng.

Đến với Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu năm nay có 20 “ông Cầu” đến từ các thôn, hội, tập thể trong xã tham gia thi đấu. Qua vòng đấu loại, các “ông Cầu” lọt vào vòng chung kết thi đấu rất quyết liệt với nhiều "miếng đánh" hay, hấp dẫn, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của hàng nghìn khán giả trên khán đài.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về “ông Cầu” số 15 của ông Nguyễn Thế Cự ở thôn Đồng Tâm, xã Hải Lựu; giải Nhì thuộc về “ông Cầu” số 19 của ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Đồng Tâm. “Ông Cầu” số 18 của ông Nguyễn Minh Công ở thôn Dân Chủ và "ông Cầu" số 12 của ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Làng Len, xã Hải Lựu cùng đoạt giải Ba.

Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham dự, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương triển khai phương án nhằm hạn chế tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông, kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng vào sân tổ chức lễ hội, kiểm tra hành chính các trường hợp có biểu hiện tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ...

UBND xã Hải Lựu và ngành chức năng địa phương tiếp tục đổi mới công tác quản lý và quản lý chặt chẽ các bãi xe tự phát, thực hiện tốt công tác phòng ngừa các vụ việc về trật tự xã hội như trộm cắp, cướp giật tài sản, cờ bạc, cá độ..;. sẵn sàng các phương tiện chuyên dụng để xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, khu vực bày bán thịt trâu cũng được lắp đặt, bố trí riêng biệt nhằm bảo vệ thương hiệu cũng như bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Để Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2024 diễn ra phù hợp với quy mô, nội dung lễ hội, từ cuối năm 2023, xã Hải Lựu đã họp, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở xác định rõ yêu cầu tổ chức phần lễ với đầy đủ các nghi thức; phần hội tạo không khí tưng bừng, vui tươi của lễ hội mùa Xuân.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.