Vĩnh Phúc: Di dời trên 2.000 hộ dân vùng trũng; khắc phục sự cố cống Cầu Triệu bị bục cánh

Trên 2.200 hộ dân của xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bị cô lập do mực nước sông tiếp tục dâng cao đang được các cấp chính quyền, ngành chức năng khẩn trương hỗ trợ, di dời đến nơi an toàn.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã An Hòa (Tam Dương, Vĩnh Phúc) di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Tại xã Sơn Đông, hiện có 2.228 hộ dân tại 11/12 thôn dân cư đã bị cô lập, ngập sâu trong nước, giao thông chia cắt, đi lại khó khăn. Mực nước ở khu vực vẫn tiếp tục dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và gây khó khăn cho công tác cứu trợ. Ngày 10 - 11/9, UBND xã Sơn Đông tập trung tuyên truyền, động viên các hộ dân ở nơi có nguy cơ cao bị ngập úng sơ tán người, tài sản đến điểm tránh trú an toàn. Chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng dùng xuồng, cano... để cứu người, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt. Địa phương đã chuẩn bị chu đáo địa điểm sơ tán người dân và tiếp tục chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, nhất là các khu vực bị ngập nặng. Sáng 11/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp đi thuyền nhỏ vào các thôn dân cư bị ngập để gặp gỡ, động viên, chia sẻ và trao quà hỗ trợ người dân trong cơn hoạn nạn.

Xã Sơn Đông vốn là vũng trũng của Vĩnh Phúc, ở đây hàng năm mỗi khi mưa cao điểm thường bị ngập nước. Đây là địa phương cuối cùng ở phía Nam của huyện Lập Thạch, có Sông Lô cùng với sông Phó Đáy hợp nhau ở ngã ba Tam Giang và là nút giao thông thủy quan trọng của tỉnh.

Hiện tại, nhiều địa phương khác của huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cũng có nước mưa lũ dâng cao gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư. Khoảng 7 giờ sáng 11/9, cống Cầu Triệu nằm trên hệ thống đê hữu sông Phó Đáy ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch bị bục cánh cống do áp lực nước sông mạnh. Nước tràn vào gây ảnh hưởng đến một số thôn xóm của xã này. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng khắc phục sự cố...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.