Vĩnh Phúc đau đầu với khu công nghiệp bỏ hoang

Những năm gần đây, không ít cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà không mời gọi được các doanh nghiệp, các dự án đến đầu tư. Diện tích bỏ hoang quá lớn gây bức xúc cho cán bộ và nông dân trên địa bàn.

Những năm gần đây, không ít cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà không mời gọi được các doanh nghiệp, các dự án đến đầu tư. Diện tích bỏ hoang quá lớn gây bức xúc cho cán bộ và nông dân trên địa bàn.

Khu công nghiệp Khai Quang ở Vĩnh Phúc. Ảnh: viipip.com

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 20 khu công nghiệp được phê duyệt; trong đó có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động như: khu công nghiệp Kim Hoa, diện tích 105 ha thuộc thị xã Phúc Yên, giai đoạn I đã lấp đầy 100%; khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích 149,03 ha; khu công nghiệp Bình Xuyên 271 ha; khu công nghiệp Bình Xuyên II diện tích 485 ha; khu công nghiệp Bá Thiện, diện tích gần 327 ha; khu công nghiệp Bá Thiện II diện tích 308 ha; khu công nghiệp Khai Quang 262 ha...

Trong các khu công nghiệp được phê duyệt và nhất là các khu đi vào hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy rất thấp. Khu công nghiệp Bá Thiện 1 thành lập từ tháng 12/2007, diện tích được quy hoạch 327 ha, đến nay mới có 53 ha đất được cho thuê và mới có vài nhà xưởng được xây dựng, còn lại toàn bộ gần 300 ha là bỏ hoang.

Khu công nghiệp Chấn Hưng diện tích quy hoạch 131 ha, đến nay phần lớn bỏ hoang. Khu công nghiệp Khai Quang, thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 262 ha được điều chỉnh xuống còn 197 ha (giảm 65 ha so với quy hoạch ban đầu), nhiều doanh nghiệp sử dụng đất lãng phí, gần đây có vài doanh nghiệp phá sản trả lại đất cho tỉnh. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác ở các huyện xã Trung tâm tỉnh lị Vĩnh Phúc cũng thiếu vắng các nhà đầu tư, đất đai để hoang hóa tràn lan.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung 11 khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc vào danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Tổng diện tích của 11 khu công nghiệp trên rộng tới 3.754 ha. Trong các hội nghị của tỉnh Vĩnh Phúc gần đây, nhiều đại biểu tỏ ra e ngại và có ý kiến rằng nếu không nghiên cứu sát với điều kiện thực tế dễ gây lãng phí tài nguyên, tiếp tục phá vỡ quỹ đất canh tác ảnh hưởng đến an ninh lương thực và đời sống nông dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Trọng Lịch

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.