Vĩnh Phúc chủ động ứng phó với dịch COVID-19 mới

Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trở lại. Để sẵn sàng đối phó với những tình huống của dịch bệnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh phòng, chống, nhất là giai đoạn cao điểm du lịch hè 2025, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Phúc, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 39 trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, ngành Y tế Vĩnh Phúc nhận định, con số thực tế có thể cao hơn, do vẫn còn một số trường hợp mắc bệnh, nhưng không thực hiện khai báo với cơ sở y tế.
 
Thời tiết nóng ẩm hiện nay là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan trong phòng bệnh của người dân cũng là yếu tố góp phần làm tăng số ca mắc. Nhiều người không còn duy trì việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hay thực hiện khử khuẩn thường xuyên như trước. 
 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trường cho biết, nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, Trung tâm đã phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ, đi từ vùng dịch về địa phương. Đồng thời, ngành đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng. Người dân khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. 

Chú thích ảnh
Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine vẫn là cách hữu hiệu nhất để phòng dịch COVD-19

Để chủ động ứng phó trước các diễn biến của bệnh truyền nhiễm và ngăn ngừa dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trong mùa mưa bão, ngập lụt, nhất là giai đoạn cao điểm du lịch hè 2025, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ hệ thống y tế dự phòng và điều trị trong giám sát, cập nhật số liệu và phát hiện sớm sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19.
 
Đồng thời, Sở tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch đến các nhóm nguy cơ, vùng khó khăn; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh, đặc biệt các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người cao tuổi, người mắc bệnh nền. Các cơ sở  chủ động dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tại các khu vực có nguy cơ cao, nhất là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng.
 
UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19, các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn; đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ". 
 
Bên cạnh đó, các địa phương cần đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19; các thông điệp truyền thông thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường ngay sau các đợt mưa bão, ngập lụt để phòng, chống dịch bệnh…

Nguyễn Thảo

Dành cho bạn

Xây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh

Xây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh

Ngày 13/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Chi Lăng thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.