Vĩnh Long khẩn trương ứng phó đợt cao điểm xâm nhập mặn

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số /UBND-KTN về việc chủ động ứng phó với xâm nhập mặn và hạn hán, cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh tập trung và khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó đợt cao điểm xâm nhập mặn được dự báo diễn ra từ ngày 27 - 28/2/2026.

Chú thích ảnh
Cống Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) góp phần bảo vệ nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, đợt cao điểm xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026, dự kiến rơi vào ngày 27 và 28/2, được cảnh báo ở cấp độ thiên tai do hạn, mặn cấp 2. Trong đợt này, ranh mặn 4‰ trên một số tuyến sông có khả năng vượt xa mức trung bình nhiều năm, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và làm gia tăng nguy cơ thiếu nước ngọt cục bộ tại các địa phương ven sông.

Đáng chú ý, tỉnh Vĩnh Long có 6 sông chính nên sẽ chịu tác động lớn từ xâm nhập mặn và duy trì ở mức cao và lớn hơn trung bình nhiều năm. Dự báo ranh 4‰ có khả năng vào sâu hơn 50 km trên các sông. Cụ thể như sông Cửa Đại xâm nhập đến xã Giao Long, cách cửa sông khoảng 43,2km. Trên sông Hàm Luông mặn xâm nhập đến các xã Phú Túc, phường Bến Tre, cách cửa sông khoảng 56 km. Trên sông Cổ Chiên xâm nhập mặn đến các xã Nhuận Phú Tân, xã Quới Thiện, xã Quới An, cách cửa sông khoảng 54,8 km. Trên sông Hậu mặn xâm nhập đến xã An Phú Tân, cách cửa sông 57,5km.

Trước tình hình diễn biến cao điểm của xâm nhập mặn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tăng cường theo dõi sát diễn biến, dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể, phù hợp với từng khu vực thực tế tại địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo vận hành linh hoạt, hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm khai thác đa mục tiêu, tối ưu nguồn nước, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên phổ biến, thông tin kịp thời về tình hình xâm nhập mặn để người dân, tổ chức liên quan chủ động ứng phó không để  ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất, dân sinh.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân tăng cường thực hiện các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả, đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng, nhất là cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo kịp thời tình hình mặn xâm nhập trên cơ sở từ các bản tin dự báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn. Song song với những giải pháp phi công trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu vận hành linh hoạt hệ thống cống, trạm bơm để tranh thủ trữ nước ngọt khi mặn thấp; đẩy nhanh nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi và liên thông hệ thống cấp nước giữa các nhà máy, trạm cấp nước.

Tại khu vực tỉnh Bến Tre cũ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre đã tổ chức nhân lực theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cửa lấy nước và thực hiện phương án vận hành công trình thủy lợi linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre Phạm Quốc Phong, hiện nay công ty đang quản lý 328 cống đầu mối, 1.458 cống nội đồng; hai trạm bơm điện; hơn 1.510 tuyến kênh dài khoảng 2.180 km; 122 tuyến bờ bao thủy lợi dài 345 km và hồ chứa nước ngọt kênh Lấp có dung tích thiết kế hơn 811.000 m³.

Trong thời gian cao điểm hạn mặn, công ty tổ chức đo độ mặn hàng ngày tại các cống đầu mối để xác định ranh giới mặn cho phép lấy nước vào nội đồng; đồng thời theo dõi độ mặn tại các vị trí trọng điểm trong nội đồng, làm cơ sở điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, đảm bảo ngăn mặn, chủ động đủ nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.