Vĩnh Long: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022, ngày 22/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng đến 2030".
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phát biểu ý kiến tại Hội thảo. 

Tham luận tại hội nghị tập trung vào các chủ đề: Định hướng các chỉ tiêu, yếu tố cấu thành nhằm đưa ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng; Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, đòn bẩy cho phát triển du lịch Vĩnh Long; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch; Liên kết phát triển du lịch, nâng cao chuỗi giá trị để tạo động lực phát triển; Các giải pháp cấp thiết để đưa ngành du lịch Vĩnh Long thành ngành kinh tế quan trọng... Qua hội thảo, các đại biểu đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng thương hiệu, các sản phẩm du lịch đặc sắc, chuỗi các sự kiện và các tour du lịch nội tỉnh, liên kết nhằm giúp du khách có trải nghiệm du lịch trọn vẹn khi đến với Vĩnh Long.

Phát biểu tham luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Du lịch Việt Nam đã chỉ ra một số việc cần thực hiện để thúc đẩy du lịch Vĩnh Long phát triển thành ngành kinh tế quan trọng theo kế hoạch của địa phương. Theo đó, tỉnh cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch, nhất là tại cụm du lịch nhiều tiềm năng ở các xã cù lao An Bình, huyện Long Hộ; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực phục vụ du lịch, cần có chính sách đào tạo và phát triển nguồn cán bộ ngành du lịch cho lâu dài. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, tìm được sản phẩm có nét đặc thù dựa trên lợi thế tài nguyên sẵn có; phát triển thêm các sản phẩm mới, sản phẩm bổ trợ nhằm tạo sự cộng hưởng, giữ chân du khách…

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, để đạt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025 định hướng đến năm 2030, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho du lịch, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với thế mạnh là du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, có sản phẩm du lịch homestay đã có lâu đời, tỉnh cần tập trung thành lập các trung tâm du lịch xanh, trung tâm du lịch homestay, đầu tư sản phẩm du lịch đặc trưng của riêng tỉnh để tạo sự khác biệt, thu hút so với các địa phương trong vùng. Song song đó, tỉnh cần có phương án quảng bá du lịch thông qua nhiều kênh, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng khả năng tiếp cận và tìm kiếm các thị trường khách hàng. Tỉnh cũng cần tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển du lịch, phải xây dựng Vĩnh Long thành điểm đến "An toàn, thân thiện, hấp dẫn" với du khách. 

Chú thích ảnh
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. 

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch, xem đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án cơ cấu lại ngành du lịch của tỉnh năm 2025, định hướng đến năm 2030 để sớm triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, triển vọng hiện có.

Để đưa du lịch phát triển trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các ngành liên quan cần tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, đề án, dự án trọng tâm về du lịch như: Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh; Đề án Di sản đương đại Mang Thít; Đề án Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù... Các ngành, các địa phương nghiên cứu phát triển du lịch về đêm phù hợp với tình hình đặc điểm của thị trường du lịch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm theo hướng phát triển bền vững. Các ngành đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về du lịch thông qua nhiều hình thức, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử du lịch của tỉnh qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ du lịch, quảng bá điểm đến của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, mời gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch; đồng thời tích cực xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời với sự phát triển của du lịch địa phương trong từng giai đoạn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 122 cơ sở lưu trú du lịch, 8 doanh nghiệp lữ hành, 8 khu điểm du lịch. Tỉnh đang tập trung khai thác các sản phẩm du lịch gồm du lịch sinh thái sông nước miệt vườn trải nghiệm homestay; du lịch gắn với nông nghiệp vườn sinh thái, tham quan vườn trái cây, trải nghiệm trồng lúa, hoa màu; du lịch trải nghiệm các làng nghề truyền thống; du lịch trải nghiệm văn hóa – tâm linh. Tỉnh có 7 dự án mời gọi đầu tư lĩnh vực du lịch với tổng vốn ước tính 6.540 tỷ đồng, tiêu biểu là Đề án Di sản đương đại Mang Thít, Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Giông, Cồn Chim; Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình...

Tổng lượng khách đến với du lịch Vĩnh Long tăng dần qua các năm, giai đoạn 2015-2019, số lượt khách tăng bình quân 11,6%/năm và doanh thu tăng bình quân 25,7%/năm. Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách du lịch giảm đáng kể, chỉ đạt hơn 1 triệu lượt và doanh thu hơn 378 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.