Vĩnh Long đầu tư hơn 160 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở

Ngày 17/8, tại xã Bình Phú, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo, với tổng vốn đầu tư trên 160 tỷ đồng. Đây là công trình tỉnh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: TTXVN phát

Công trình có chiều dài 650 m, chiều rộng mặt kè 9 m; khán đài 4.000 chỗ,  diện tích gần 2.600 m2, có mái che, phía dưới khán đài bố trí các phòng chức năng phục vụ cho thi đấu, lễ hội, có khu để xe… Dự án do Ban quản lý nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an toàn bờ sông Láng Thé, phòng chống sạt lở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời đây là công trình văn hoá tiêu biểu, gắn liền với lễ hội đua ghe Ngo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Khmer, Kinh và Hoa trong vùng.

Dự án cũng là thành phần quan trọng trong tổng thể Hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thẻ đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động cấp nước ngọt cho sản xuất, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực; kết nối các tuyến giao thông  đảm bảo giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Chú thích ảnh
Phối cảnh khán đài đua ghe ngo 4.000 chỗ. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh để đẩy nhanh tiến độ dự án, rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch, hoàn thành vào tháng 9/2026 để tỉnh kịp tổ chức Giải đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer vào Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực về nhân sự, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ; tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong khu vực.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.