Vĩnh Long công bố tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh

Ngày 23/2, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long Lương Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. 

Theo đó, DDCI là Bộ tiêu chí đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh. Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

Bộ tiêu chí DDCI tỉnh Vĩnh Long năm 2023 bao gồm 2 bộ chỉ số: Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành tỉnh; Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng đánh giá là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đối tượng được đánh giá là 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 8 ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long.

  Cụ thể, các chỉ số thành phần DDCI phổ biến cho khối sở, ban, ngành và địa phương gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban, ngành và địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; phổ biến pháp luật và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp cận đất đai. Đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngoài 7 chỉ số tương tự như trên còn bổ sung thêm chỉ số an ninh trật tự. Việc khảo sát DDCI sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống khảo sát trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long Lương Trọng Nghĩa cho biết: Đây là năm đầu tiên tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Kết quả khảo sát sẽ là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các sở ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Trên cơ sở đó, giúp tỉnh đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chú thích ảnh
Đơn vị tư vấn giới thiệu Bộ tiêu chí và hướng dẫn khảo sát.

Theo kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, điểm số PCI của Vĩnh Long năm 2022 đạt 64,4 điểm, đứng vị trí thứ 40/63 tỉnh, thành phố của cả nước. So với năm 2021, giảm 1,03 điểm và giảm 17 bậc. Đây là năm thứ hạng PCI của tỉnh giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua. Trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 8/13 tỉnh, thành phố, giảm 2 bậc so với năm 2021.

Việc tụt hạng, giảm điểm của PCI cho thấy, Vĩnh Long còn rất nhiều việc cần làm, từ đó đòi hỏi các ngành, các cấp cần phải phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, thực hiện tiêu chí DDCI được xem là động lực quan trọng để tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thông qua bộ tiêu chí DDCI sẽ là thông tin đầu vào quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Vĩnh Long triển khai các chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, cũng là cơ sở giúp lãnh đạo tỉnh xác định các điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo điều hành, qua đó tập trung giải quyết các nút thắt về thể chế hiệu quả. Từ đó, góp phần thúc đẩy Vĩnh Long bứt phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.