Vinh danh các gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật năm 2024

Tối 11/1, tại Nhà hát Lớn Thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao cúp vinh danh nghệ sĩ, diễn viên tiêu biểu Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và trao cúp vinh danh cho nghệ sĩ.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực tôn vinh tài năng, sự cống hiến cũng như khích lệ, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ - “những chiến sĩ cách mạng kiên trung trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nhìn lại chặng đường từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các hội chuyên ngành nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, không ngừng tìm tòi, sáng tạo và phát triển, hướng tới những đỉnh cao nghệ thuật mới, phấn đấu có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được toàn diện và sâu sắc hiện thực đổi mới và phát triển của dân tộc, góp phần đưa văn hóa Việt Nam ngày càng lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải cho các nghệ sĩ, diễn viên tiêu biểu Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2024, thông qua 6 cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với quy mô toàn quốc và quốc tế, thuộc nhiều loại hình khác nhau cùng hàng nghìn buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong cả nước, các chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút hàng trăm nghìn khán giả, sự đổi mới của lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn không chỉ đáp ứng yêu cầu chính trị, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, mà còn giúp ngành văn hóa phát hiện, tôn vinh những tài năng, cống hiến, đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ; đó là “những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghệ thuật”, đóng góp tích cực cho các lĩnh vực nghệ thuật của nước nhà.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn và tin tưởng, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục “lao động hăng say trên cánh đồng nghệ thuật”, sáng tạo những tác phẩm lớn có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, tính nhân văn, lôi cuốn công chúng, khơi dậy khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến trong mỗi con người.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã vinh danh 34 gương mặt nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc đạt huy chương Vàng, giải Nhất tại các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức trong năm 2024, gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc, Liên hoan Múa quốc tế; Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc; Liên hoan Cải lương toàn quốc. Trong đó, có nhiều gương mặt được công chúng yêu thích như: Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thiện Tùng, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp…

Ban Tổ chức cũng vinh danh các nghệ sĩ, chương trình tiêu biểu ở 10 hạng mục gồm: Nam diễn viên truyền hình nổi bật của năm (diễn viên Nguyễn Vĩnh Xương, phim “Độc đạo); Nữ diễn viên truyền hình nổi bật của năm (Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý, phim “Gặp em ngày nắng”); Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm (diễn viên Ngọc Xuân, phim “Ngày xưa có một chuyện tình”); Ca sĩ nổi bật của năm (ca sĩ Tùng Dương); Gương mặt trẻ nổi bật của năm (ca sĩ Trần Minh Hiếu - rapper HIEUTHUHAI); Nghệ sĩ truyền cảm hứng của năm (Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long); Chương trình liveshow ca múa nhạc của năm (“Sketch a Rose”- ca sĩ Hà Anh Tuấn); MV Ca múa nhạc nổi bật của năm (MV “Đừng làm trái tim anh đau” - Sơn Tùng M-TP); Chương trình nghệ thuật chính luận nổi bật của năm (Chương trình “Điện Biên Phủ-Mốc vàng lịch sử” - Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam); Chương trình biểu diễn nổi bật của năm (Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Concert “Anh trai say hi”).

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao cúp vinh danh cho tác giả các cuốn sách tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, chương trình còn tôn vinh 10 cuốn sách nổi bật thuộc lĩnh vực văn học năm 2024, bao gồm: Truyện ký “Theo dấu chân Người” (Giáo sư Trịnh Quang Phú); Tập truyện ngắn “Trên đỉnh giời” (nhà văn Y Ban); Tiểu thuyết “Gia đình có bốn chị em gái” (Nhà văn Phạm Thị Bích Thủy); Tiểu thuyết “Nhặt bóng người” (Nhà văn Vũ Thanh Lịch); Trường ca “Lũ” (Nhà thơ Lữ Mai); Bút ký “Dấu chân bộ đội Cụ Hồ” (Nhà văn Hạnh Đỗ); Tiểu thuyết dịch “Phía đông vườn địa đàng” (Dịch giả Phạm Văn); Truyện thiếu nhi “Hải Âu đi tìm cha” (Nhà văn Trần Thu Hằng); Hồi ức “Thư cho em: Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai” (Nhà văn Hoàng Nam Tiến); Hồi ức “Nhớ và ghi lại” (Nhà văn Hồ Đắc Thạnh).

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Với nhiều chính sách thân thiện và cởi mở với cộng đồng LGBTQ, thành phố Tel Aviv được mệnh danh “thủ đô của những người đồng tính” tại Trung Đông.

Liên hoan phim LGBT quốc tế TLVFest tại Tel Aviv

Liên hoan phim LGBT quốc tế hàng đầu của Israel TLVFest đang trở lại Rạp chiếu phim Tel Aviv (Tel Aviv Cinematheque) từ ngày 22-31/10, với chương trình quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế và Israel, cùng các bộ phim từng gây chú ý tại Cannes, Berlin và liên hoan Fantasia ở Montreal.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.