Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thực hiện Nghi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và 79 tác giả, nhóm tác giả có công trình được vinh danh.

Nơi hội tụ, tỏa sáng nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu khoa học

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, kế thừa, phát huy kết quả từ 6 lần công bố trước, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 công bố, giới thiệu 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu trong cả nước, có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ đời sống xã hội...

Chú thích ảnh
Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan phối hợp tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn các cấp, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào ở trong và ngoài nước sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên, đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ, thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế.

Bày tỏ niềm vui mừng khi 79 công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 thuộc nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm như: năng lượng, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, y học, giáo dục đào tạo, nông nghiệp…, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, năm 2023 cũng là năm Hội đồng tuyển chọn dành sự quan tâm đúng mức để vinh danh các công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

“Tác giả của các công trình được vinh danh là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, chủ doanh nghiệp, có cả những sinh viên, học sinh tham gia. Nhiệt huyết và công sức của các nhà khoa học, các tác giả thật đáng trân trọng”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hà trao Giấy chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công bố trong SVST Việt Nam 2023. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để có nhiều hơn nữa các công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam những năm tiếp theo. Qua đó khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự dấn thân của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới được đặt ra trong thực tiễn; đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tuyển chọn từ 199 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo

Từ năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Việc lựa chọn nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân, công bố rộng rãi các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ để mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp biết và ứng dụng ở mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam Phan Xuân Dũng trao Giấy chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Năm 2023, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam có những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu như: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hoàn thiện 5 mô hình xử lý, cấp nước sạch và nước uống trực tiếp (nước uống học đường) tại 5 nhà trường thuộc địa bàn khan hiếm nước sạch của tỉnh Hà Giang của tác giả Cao Hồng Kỳ; Mô hình nuôi tảo xoắn (Spirulina) hộ gia đình và đa dạng hóa sản phẩm của Thạc sỹ Huỳnh Thị Phương Thảo, Văn Hữu Tài; Ứng dụng phát triển mô hình “Ngân hàng sữa mẹ” lan tỏa giúp nâng cao chất lượng, thể chất toàn diện cho thế hệ người Quảng Ninh từ khi sinh ra của Thạc sỹ Lê Thị Thùy Trang, Bùi Minh Cường, Nguyễn Thị Thu Hà và các cộng sự; Ứng dụng phương pháp nút mạch kết hợp phá hủy khối u bằng MWA (đốt nhiệt vi sóng) trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện Bãi Cháy của tác giả Lê Tiến Hưng, Đoàn Thị Huệ và các cộng sự; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt, đưa hệ thống điều khiển tự động đóng mở ghi đường sắt phòng nổ vào sử dụng trong hầm lò của Thạc sỹ Phạm Văn Minh và các cộng sự...

Theo thống kê, tính đến ngày 30/7/2023, Ban Thư ký biên tập Sách đã tiếp nhận 199 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 43 bộ, ngành, tỉnh, thành phố,... giới thiệu và đề nghị; trong đó có 162 công trình, giải pháp sáng tạo đủ tiêu chí bình xét. Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và bỏ phiếu kín tuyển chọn 79 công trình, giải pháp tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 gồm 79 công trình; ghi danh 5 công trình, tập thể, 27 cá nhân đoạt các giải thưởng quốc tế.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.