Vinh danh 100 nữ doanh nhân tiêu biểu Việt Nam năm 2010

Tối 6/3, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao giải “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2010 - Cúp Bông hồng Vàng” tặng 100 nữ doanh nhân đã có những đóng góp xuất sắc trong xây dựng kinh tế đất nước.

Tối 6/3, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao giải “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2010 - Cúp Bông hồng Vàng” tặng 100 nữ doanh nhân đã có những đóng góp xuất sắc trong xây dựng kinh tế đất nước.

Đây là giải thưởng thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo của các sở, ngành và hàng trăm doanh nhân trong cả nước.

Vinh danh 100 nữ doanh nhân tiêu biểu Việt Nam năm 2010 ảnh 1

Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân (TP.HCM) đón nhận Cúp Bông hồng Vàng 2011. Ảnh: Kim Phương – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp của 100 nữ doanh nhân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cho rằng được nhận Cúp Bông hồng vàng là niềm tự hào to lớn, không những của các nữ doanh nhân mà của cả doanh nhân Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn chương trình sẽ ngày càng phát triển và nhân rộng hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế.

Năm 2011, tiêu chí bình xét doanh nhân nữ tiêu biểu tiếp tục hướng tới đề cao những thành tích cá nhân nữ doanh nhân trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp và những thành tích tập thể, trong đó yêu cầu bắt buộc doanh thu của doanh nghiệp phải tăng trưởng liên tục trong 3 năm liên tiếp, từ 2008 đến 2010 và khả năng tăng trưởng ước tính trong năm 2011. TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng cho biết:

“Hiện nay, số doanh nghiệp do phụ nữ điều hành hoặc làm chủ chiếm tới trên 20% tổng số doanh nghiệp ở nước ta. Đây là tỷ lệ rất cao so với thế giới”. Bà Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam chia sẻ: “Giải thưởng động viên kịp thời cho doanh nhân nữ Việt Nam, đồng thời tạo động lực để các nữ doanh nhân trong cả nước nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần của 8 chữ vàng mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”...


Gia Thuận - TTXVN

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.