Vinacomin đề nghị giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ( VINACOMIN ) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảm thuế xuất khẩu than đá năm 2012 xuống mức 10%.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ( Vinacomin ) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảm thuế xuất khẩu than đá năm 2012 xuống mức 10% để đảm bảo cho Tập đoàn xuất khẩu được than, ổn định sản xuất và việc làm cho thợ mỏ, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo Vinacomin, hiện nay thị trường than cạnh tranh gay gắt, do khủng hoảng, suy giảm kinh tế toàn cầu, giá cả thị trường giảm mạnh, nhiều nước giảm thuế xuất khẩu than xuống để cạnh tranh. Các nước có thuế xuất khẩu than hợp lý đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của họ tiêu thụ được than, góp phần ổn định kinh tế xã hội.

Vinacomin đề nghị giảm thuế xuất khẩu than xuống 10% ảnh 1

Bóc xúc, vận chuyển đất đá tại khai trường của công ty Than Cọc Sáu-Vinacomin. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

Nếu tính các khoản thuế đối với than xuất khẩu của Việt Nam thì ngoài thuế xuất khẩu 20% thì thuế GTGT đầu vào than xuất khẩu không khấu trừ 10%, các thuế phí khác khoảng 10% (gồm thuế tài nguyên bình quân 6%, phí môi trường 10.000 đ/tấn, chi phí môi trường, thăm dò…), tổng số khoảng 40%. Như vậy, sau khi xuất khẩu ngành than chỉ còn 60% để cân đối chi phí sản xuất.

Theo Vinacomin, “sau khi trừ thuế xuất khẩu, Vinacomin không bù đắp được chi phí cho nên không thể xuất khẩu được. Khi đó, Nhà nước cũng không thu được thuế vì không có sản lượng than xuất khẩu để tính thuế”.

Trong khi than không xuất khẩu được thì Vinacomin bị lỗ trên 8.000 tỷ đồng do phải bán than cho sản xuất điện dưới giá thành sản xuất.

Do đó, để đảm bảo cho việc xuất khẩu được than, ổn định sản xuất, việc làm cho công nhân vùng mỏ, cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách, Vinacomin kiến nghị Chính phủ xem xét sớm điều chính giảm thuế xuất khẩu than đá năm 2012 xuống mức 10%.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng năng suất nhưng cũng lo ngại về bảo mật và nguy cơ mất dữ liệu. Theo đó, dữ liệu phân tán, tấn công mạng và khả năng phục hồi hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.