Vietravel đạt Giải thưởng du lịch thế giới

Vietravel là công ty du lịch lữ hành duy nhất của Việt Nam được bình chọn danh hiệu của Giải thưởng World Travel Awards – WTA năm 2013 (lần thứ 20) và Giải thưởng TTG Travel Awards 2013 (lần thứ 24).
Công ty Du lịch Vietravel cho biết: Đơn vị này là công ty du lịch lữ hành duy nhất của Việt Nam được bình chọn danh hiệu của Giải thưởng World Travel Awards – WTA năm 2013 (lần thứ 20) và Giải thưởng TTG Travel Awards 2013 (lần thứ 24).

Vietravel đạt Giải thưởng du lịch thế giới ảnh 1

Hình thức du lịch dưới nước của Vietravel tại Nha Trang. Ảnh: TTXVN.

Năm 2013 là năm thứ 3 liên tiếp Vietravel được báo TTG Asia – tờ báo lữ hành hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương bình chọn giải thưởng TTG Travel Awards 2013 (lần thứ 24).Giải thưởng World Travel Awards (gọi tắt là WTA) ra đời vào năm 1993, được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực của ngành công nghiệp lữ hành, du lịch. Đến nay, sau 20 năm tổ chức, WTA đã mở rộng quy mô trên toàn thế giới và Tạp chí The Wall Street Journal ví như “Giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch”. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục đề cử dành cho các lĩnh vực công nghiệp du lịch, lữ hành bao gồm: Hàng không, Khách sạn, Resort, Công ty lữ hành, Vận chuyển, Du thuyền, Điểm đến du lịch…Vietravel là công ty lữ hành duy nhất của Việt Nam được bình chọn cho giải thưởng này với hai danh hiệu Nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam và Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam. Đây được xem là bước tiến vững chắc, khẳng định vị thế của Vietravel không những là công ty lữ hành số 1 Việt Nam mà còn là top 16 công ty lữ hành hàng đầu Châu Á. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietravel đạt được vị trí này và liên tiếp 3 năm giữ vững thành tích trên. Điều đó thể hiện chất lượng và năng lực tổ chức, điều hành tour du lịch hàng đầu của Vietravel, được công nhận trên toàn châu Á và thế giới.Giải thưởng TTG Travel Awards ra đời từ năm 1989 do báo TTG Asia khởi xướng. Thời điểm ban đầu chỉ có 10 giải thưởng dành cho các danh hiệu, đến năm 2013 sau 24 lần tổ chức, giải thưởng TTG Travel Awards có tổng số 82 tổ chức doanh nghiệp đoạt giải, thuộc 4 nhóm ngành, nghề. Đợt bình chọn năm 2013 có tổng số trên 120.000 phiếu tham gia bình chọn gửi về TTG Asia sau thời gian 3 tháng triển khai (từ tháng 6 đến đầu tháng 8/2013), tăng gấp đôi so với số lượt bình chọn của năm 2012. TTG Asia nổi tiếng với những bài phân tích các sự kiện, thị trường du lịch của các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương đạt nhiều giải thưởng báo chí uy tín từ năm 1974 đến nay.Lễ trao giải WTA diễn ra vào tối 1/10 tại Anatara The Palm, Dubai và giải TTG Travel Awards được trao vào tối 3/10/2013 tại Trung tâm Hội nghị Bangkok – Khách sạn Centara, Bangkok, Thailand.
Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.