Vietnam Post đảm bảo chuỗi cung ứng khi Đà Nẵng ‘tạm dừng hoạt động’

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm đảm bảo dòng chảy hàng hóa cũng như không để đứt gãy chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân khi Đà Nẵng thực hiện 7 ngày “tạm dừng hoạt động” trên địa bàn nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch COVID-19 từ 16/8.

Không để lỡ nhịp chuyển phát trong mọi hoàn cảnh

Việc thành phố Đà Nẵng dừng hầu hết các hoạt động để thực hiện phòng, chống dịch gây nên một số khó khăn nhất định đối với luồng vận chuyển, thông suốt hàng hóa của Bưu điện Việt Nam bởi đây là một trong những địa bàn trọng điểm, tập trung sàn khai thác lớn của đơn vị. Trước tình hình đó, Bưu điện TP Đà Nẵng và Trung tâm Vận chuyển Kho vận miền Trung đã lên kế hoạch thực hiện 2 hoạt động chính là cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là dịch vụ KT1) và cung ứng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn nhằm đảo bảo sự thông suốt hàng hóa mà vẫn phải tuân thủ tuyệt đối theo Quyết định 2788/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Việc vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đối với dịch vụ KT1, Bưu điện TP Đà Nẵng đã hoàn thiện danh sách người thực hiện nhiệm vụ cũng như phương tiện tham gia hoạt động, gửi Sở Thông tin và Truyền thông chuyển Công an thành phố cấp thẻ nhận diện. Đồng thời, bổ sung thêm 2 đường thư để chuyển tiếp các túi KT1 và khớp nối với các xe thư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đảm bảo thông suốt thông tin, liên lạc của từ Trung ương đến địa phương trong thời gian nhanh nhất.

Hiện Bưu điện Đà Nẵng có hơn 100 nhân sự và 17 phương tiện được cấp thẻ nhận diện để đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ KT1 và cung ứng hàng thiết yếu cho các quận bị phong tỏa đúng theo quy định của chính quyền địa phương.

Luồng vận chuyển, lưu thoát hàng hóa của Bưu điện Việt Nam vẫn được đảm bảo ổn định và cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều khi đơn vị đã có phương án chuyển hướng các tuyến vận chuyển sang một số tỉnh lân cận, bố trí linh hoạt nhân sự tại các trung tâm khai thác vùng, tổ chức chia chọn bưu gửi đi các tỉnh với năng suất tối đa, tăng tần suất vận chuyển giữa các tỉnh đầu mối khác để hỗ trợ Đà Nẵng trong thời gian bị phong tỏa. Đồng thời, các đơn vị, bộ phân liên quan thực hiện trực điều hành hoạt động khai thác, vận chuyển 24/7 để giải quyết kịp thời các tình huống, vướng mắc phát sinh.

Với các bưu kiện gửi về Đà Nẵng trong thời gian này, Vietnam Post đã lên phương án xử lý cụ thể và sẽ tiếp tục thực hiện phát hàng đến địa chỉ nhận khi có sự cho phép của các cấp chính quyền địa phương hoặc ngay sau khi hết thời hạn dừng hoạt động.

Tăng lượng hàng hóa để phục vụ người dân

Hơn 1.200 đơn hàng với 14 tấn hàng hóa đã được Bưu điện Đà Nẵng 3 chuyển đến tay người dân tại 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà thông qua “Tổ COVID cộng đồng” chỉ riêng trong ngày Chủ Nhật – ngày cuối cùng trước khi TP Đà Nẵng thực hiện tạm dừng tất cả các hoạt động. Lượng đơn đặt hàng tăng cao, cùng với đó là nỗi lo về nguồn cung cấp thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng đã khiến cho người dân tại 2 quận này liên tục mua đồ tích trữ.

Dự báo số lượng hàng hóa cung cấp trong những ngày tới sẽ tăng từ 30-40%, Bưu điện Đà Nẵng 3 đã có kế hoạch tăng số lượng hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cũng như tần suất hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhằm đảo bảo tối đa nhu cầu cho khách hàng.

Hiện người dân tại Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có thể đăng ký mua các mặt hàng thiết yếu theo nhu cầu thông qua “Tổ Covid cộng đồng” tại các điểm phục vụ của Bưu điện. Bưu điện TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thông tin và khẩn trương mang hàng đến các khu vực cách ly. Toàn bộ hàng theo danh mục người dân đăng ký, có địa chỉ, điện thoại người nhận sẽ được bàn giao để Ban Quản Lý khu cách ly giao đến từng hộ dân.

Sự vào cuộc nhanh chóng cùng những kế hoạch chuẩn bị kỹ của Bưu điện Đà Nẵng  góp phần đảm bảo sự lưu thông hàng hóa và cung cấp lương thực thực phẩm đầy đủ cho người dân. 

Chú thích ảnh
XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.