Vietnam Arlines khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh- Jakarta

Tối 12/12, Cơ quan đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Indonesia đã tổ chức lễ khai trương chính thức đường bay quốc tế mới TP Hồ Chí Minh- Jakarta tại khách sạn Borobudur ở Jakarta.

Tối 12/12, Cơ quan đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Indonesia đã tổ chức lễ khai trương chính thức đường bay quốc tế mới TP Hồ Chí Minh- Jakarta  tại khách sạn Borobudur ở Jakarta.

Tới dự lễ khai trương có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Vũ Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Ngọc Thành, Ủy viên Ban giám đốc Tổng cục Hàng không Indonesia Điing Surnadi, Đại sứ nhiều nước thành viên ASEAN tại Indonesia, đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức liên quan và đông đảo phóng viên báo chí và truyền hình của Indonesia.

Phát biểu khai mạc lễ khai trương, ông Trịnh Ngọc Thành đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của tuyến đường bay mới giữa TP Hồ Chí Minh và Jakarta- hai trung tâm văn hóa, kinh tế, đầu tư và du lịch hàng đầu của mỗi nước và trong khu vực Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu đi lại đang ngày một gia tăng giữa hai nước nói riêng và trong ASEAN nói chung, góp phần thúc đẩy kết nối trong khu vực, đồng thời cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hàng không Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Thành cũng đã khẳng định định tiềm năng to lớn của tuyến đường bay quốc tế mới thứ hai này, được mở trong năm nay, của Vietnam Airlines, sau điểm đến mới quốc tế thứ nhất là Thành Đô (Trung Quốc), đồng thời cho biết Vietnam Airlines có kế hoạch nâng tần suất bay trên tuyến TP Hồ Chí Minh-Jakarta, từ 4 chuyến/tuần hiện nay lên 7 chuyến/tuần.

Trong bài phát biểu của mình Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đã nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực mở rộng hoạtđộng của Vietnam Airlines, khi các chuyến bay hai chiều giữa TP Hồ Chí Minh và Jakarta kể từ chuyến bay đầu tiên hôm 2/12 đến nay đã đạt kết quả rất khả quan, với tỷ lệ với khách đạt suýt soát công suất chở khách của mỗi chuyến bay. Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh việc mở đường bay thẳng không chỉ góp phần tăng cường các mối quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia, mà còn thúc đẩy ngành hàng không ASEAN hướng tới một thị trường và một bầu trời chung trong tiến trình cả khối đang tích cực hoàn thành mục tiêu xây dựng một ngôi nhà chung- Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Các đại biểu và khách mời tham dự lễ khai trương, ngoài món phở truyền thống của Việt Nam còn được thưởng thức một chương trình ca nhạc độc đáo với các giai điệu đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam và Indonesia, do các nghệ sĩ Việt Nam trình bày hoàn toàn bằng các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam như đàn bầu, sáo, nhị, đàn thập lục, đàn tỳ bà và đàn tơ rưng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.