Vietnam Airlines tăng tải cao điểm hè 2013

Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã thông báo kế hoạch tăng tải phục vụ nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm hè 2013.

Ngày 27/5, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thông báo kế hoạch tăng tải phục vụ nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm hè 2013.

Vietnam Airlines tăng tải cao điểm hè 2013 ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamairlines.biz.vn

Theo đó, từ 1/6 đến 31/8/2013, hãng sẽ tăng thêm 3.641 chuyến bay, tương ứng hơn 700.000 ghế trên 12 đường bay nội địa và quốc tế, nâng tổng tải cung ứng của VNA trong giai đoạn này lên hơn 5.530.000 ghế, cao hơn 16% so với thường lệ và tăng 22% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày hãng sẽ tăng thêm khoảng 39 chuyến, trong đó, thời gian cao điểm nhất (từ 15/6 - 15/8) sẽ thực hiện trung bình 333 chuyến/ngày.

Trên các đường bay nội địa, VNA sẽ tăng tải trên 8 đường bay giữa: Hà Nội – Phú Quốc, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng với mức tăng tải từ 19% đến 64% so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh nhất trên các đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng (64%); Hà Nội – Đà Nẵng (39%) và Hà Nội – Nha Trang (29%). Trên các đường bay quốc tế, VNA sẽ tăng tải trên 4 đường bay giữa: Hà Nội –  Bangkok (tăng 32% so với cùng kỳ); TP. Hồ Chí Minh - Bangkok (27%); TP. Hồ Chí Minh – Đài Bắc (26%); TP. Hồ Chí Minh – Cao Hùng (36%).

Song song với kế hoạch tăng tải phục vụ cao điểm hè 2013, Vietnam Airlines vẫn tiếp tục áp dụng hàng loạt những chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm: Chuyến bay đồng giá, sản phẩm gia đình, mua sớm giá tốt, bay cùng hạng thương gia nhân đôi lợi ích và VNA - Đồng hành với cộng đồng Du lịch.


HN

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.