Vietnam Airlines quay đầu hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách 

Chuyến bay VN661 của Vietnam Airlines hành trình từ Hà Nội đi Singapore vừa phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Nội Bài để kịp thời hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo Vietnam Airlines thông tin, sáng 19/10, sau khi cất cánh không lâu, một hành khách 52 tuổi, quốc tịch Philippines bất ngờ lên cơn co giật và ngất xỉu. Phi hành đoàn ngay lập tức phát loa tìm kiếm hỗ trợ y tế, đồng thời tiến hành sơ cứu và cung cấp oxy cho hành khách.

Khi nhận thấy tình trạng không cải thiện, cơ trưởng quyết định quay đầu máy bay về Hà Nội và phối hợp với bộ phận mặt đất chuẩn bị phương án cấp cứu khẩn.

Sau khi hạ cánh an toàn, hành khách được đưa ngay đến cơ sở y tế địa phương để tiếp tục điều trị. Chuyến bay VN661 sau đó tiếp tục hành trình đến Singapore an toàn.

Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ, dù bị chậm hơn khoảng hai giờ so với kế hoạch, hãng vẫn quyết định điều chỉnh hành trình để hỗ trợ y tế kịp thời cho hành khách. Vietnam Airlines khẳng định cam kết: an toàn và sức khỏe của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.