Vietnam Airlines mở đường bay thẳng tới Indonesia

Vào lúc 13 giờ chiều 2/12, chiếc máy bay mang mã số VN 631 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, chở 143 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Soekarno-Hatt tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Vào lúc 13 giờ chiều 2/12, chiếc máy bay mang mã số VN 631 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, chở 143 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Soekarno-Hatt tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Đây là chuyến bay đầu tiên trên đường bay thẳng quốc tế TP HCM-Jakarta mà Vietnam Airlines mới mở trong năm nay, với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật bằng máy bay Airbus A321.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng tới Indonesia ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đường bay TP HCM-Jakarta cũng là đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Indonesia, và là đường bay quốc tế mới thứ hai Vietnam Airlines đưa vào khai thác trong năm 2012. Các chuyến bay từ TP HCM khởi hành lúc 10h sáng, tới Jakarta sau 3 giờ bay, và chuyến bay theo chiều ngược lại xuất phát lúc 13h45 chiều cùng ngày.

Cơ quan đại diện Vietnam Airlines tại Indonesia cùng các cơ quan và đối tác trong ngành hàng không Indonesia đã tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên tới Jakarta của Vietnam Airlines tại sân bay Soekarno-Hatt, với sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy và các đại diện Cục Hàng không, Hải quan, Xuất nhập cảnh của Indonesia, đại diện Công ty nhà nước Pusa Angkara quản lý các sân bay ở Indonesia, Công ty Dịch vụ cảng hàng không Soekarno-Hatt và các đối tác của Vietnam Airlines trong ngành hàng không và du lịch Indonesia.

Sau lễ đón chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines tới Jakarta đã diễn ra lễ cắt băng khai trương tuyến bay theo chiều ngược lại từ Jakarta tới TP HCM, với chuyến bay cũng do máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam thực hiện, mang mã số VN 630 chở 145 hành khách, trong đó phần lớn là khách du lịch.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc mở đường bay thẳng giữa TP HCM và Jakarta nói riêng, giữa Việt Nam và Indonesia nói chung, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách đang ngày một gia tăng giữa hai điểm đến du lịch hấp dẫn, hai trung tâm kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa hàng đầu của mỗi nước, mà còn góp phần tăng cường các mối quan hệ song phương và thúc đẩy tiến trình kết nối và hội nhập ASEAN, hướng tới một thị trường hàng không duy nhất của Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Indonesia, ông Nghiêm Văn Khánh, cho biết với việc đưa tuyến bay TP HCM -Jakarta vào khai thác, mạng bay quốc tế của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã được mở rộng lên 28 điểm đến. Nhân dịp này Vietnam Airlines áp dụng chương trình bán với giá đặc biệt, với vé khứ hồi TP HCM-Jakarta là 2.905.000 đồng, giảm 22% so với mức giá thông thường dành cho khách lẻ; TP HCM-Jakarta-Bali là 7.085.000 đồng (giảm 11%). Các mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, phụ thu khác và có thể thay đổi theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm xuất vé, áp dụng cho khách mua từ 22/10 đến 31/12/2012 và khởi hành từ 2/12/2012 đến 30/3/2013.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.