Vietnam Airlines mở bán vé Tết Nguyên đán 2016

Từ ngày 18/9/2015, Vietnam Airlines sẽ triển khai mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 trên tất cả các đường bay nội địa.
Vietnam Airlines mở bán vé Tết Nguyên đán 2016 ảnh 1

Tàu bay Vietnam Airlines


Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), 600.000 ghế trên các chặng bay dự kiến có nhu cầu cao sẽ được mở bán cho giai đoạn từ 23/1/2016 – 23/2/2016. Việc mở bán sớm trước hơn 4 tháng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách có thể đặt chỗ mua vé máy bay để đi du lịch, thăm người thân và công tác trong mùa cao điểm này.

Vé được bán rộng rãi tại tất cả các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc trên trang web của hãng www.vietnamairlines.com. Hành khách nên đặt chỗ, mua vé sớm để có thể mua vé dễ dàng hơn, chọn được giờ bay thuận lợi đồng thời hạn chế tình trạng khan hiếm vé cục bộ trong giai đoạn cao điểm Tết. 
Vietnam Airlines đã chủ động chuẩn bị lực lượng tàu bay, phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, phục vụ mặt đất... để sẵn sàng phục vụ các chuyến bay cao điểm Tết. Hãng cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, bám sát nhu cầu thị trường để có kế hoạch phục vụ phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của hành khách.
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.