Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng kết nối hai thủ đô Hà Nội và Jakarta

Ngày 4/11, tại Jakarta đã diễn ra lễ khai trương đường bay thằng Hà Nội -Jakarta.
Chú thích ảnh
Nghi thức cắt băng khai trương đường bay. Ảnh: Minh Thái (P/V TTXVN tại Indonesia)

Đây là chuyến bay thẳng thứ hai giữa Indonesia và Việt Nam của Hãng hàng không Vietnam Airlines khai trương trong năm nay, sau chuyến bay Denpasar - Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6. Điều này thể hiện cam kết lâu dài của hãng trong việc đầu tư và mở rộng mạng lưới tại thị trường Indonesia.

Theo ông Trần Tuấn Nghĩa, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Indonesia, chuyến bay đầu tiên sẽ được khai thác vào ngày 22/11/2025. Với tần suất các chuyến bay hằng ngày và giờ bay ban đêm hợp lý, hành khách có thể tận dụng được thời gian ban ngày để làm việc, tham quan hoặc di chuyển nội địa, đặc biệt hữu ích cho doanh nhân và khách du lịch bận rộn.

Đường bay này cũng mang lại lợi ích thiết thực và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân Việt Nam và Indonesia, đồng thời tăng sức cạnh tranh cho Vietnam Airlines trên thị trường hàng không ASEAN.

Chú thích ảnh
Ông Trần Tuấn Nghĩa, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Indonesia, trả lời phỏng vấn TTXVN tại sự kiện. Ảnh: Minh Thái (P/V TTXVN tại Indonesia)

Ông Trần Tuấn Nghĩa chia sẻ, trong chiến lược phát triển mạng đường bay, Vietnam Airlines xác định tập trung vào những thị trường trọng điểm trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Chiến lược phát triển này phù hợp với định hướng chung của lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Hàng không Việt Nam bay tới đâu, biên giới mềm của Việt Nam tới đó. Đặc biệt, tuyến bay này cũng sẽ góp phần tăng cường lưu lượng hành khách đi lại giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh, việc khai trương đường bay mới này không chỉ đánh dấu sự mở rộng kết nối hàng không của Việt Nam và Indonesia mà còn là một bước tiến mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước. Điều này phản ánh sự tin tưởng, hợp tác và cam kết chung ngày càng tăng giữa hai quốc gia, khi cả hai đều là thành viên năng động của ASEAN và là những người bạn thân thiết với lịch sử hợp tác lâu dài.

Chú thích ảnh
Ông Tạ Văn Thông, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Papua New Guine và Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste trả lời phỏng vấn TTXVN tại Indonesia. Ảnh: Minh Thái (P/V TTXVN tại Indonesia)

Trong bối cảnh này, đường bay thẳng Jakarta - Hà Nội đóng vai trò là cầu nối đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn nữa, góp phần thúc đẩy rất lớn thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên và khai thác thị trường của Indonesia là một thị trường tiềm năng hàng đầu của khu vực.

Đỗ Quyên - P/V TTXVN tại Indonesia

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.