Vietnam Airlines khai thác Airbus A321 trên đường Hà Nội – Đồng Hới

Ngày 6/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) thông báo kế hoạch khai thác máy bay Airbus A321 trên đường bay Hà Nội – Đồng Hới từ tháng 2/2016, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách
Cụ thể, từ ngày 1/2/2016, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác máy bay Airbus A321 với nhiều chỗ hơn (168 chỗ) cho các ngày thứ ba, năm và bảy xen kẽ với máy bay ATR72 (68 chỗ) cho các ngày còn lại trong tuần với tổng số 7 chuyến/tuần. Tổng số ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội – Đồng Hới mà Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất khai thác sẽ tăng 24% so với hiện tại. 

Vietnam Airlines khai thác Airbus A321 trên đường Hà Nội – Đồng Hới ảnh 1

Tàu bay A321 của VNA

Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ với các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc. Danh sách phòng vé, đại lý chính thức và các thông tin tham khảo khác được cập nhật trên website của hãng tại địa chỉ: www.vietnamairlines.com.

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.