Vietnam Airlines đón nhận chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner thứ 11

Chiều ngày 6/5, tại sân bay quốc tế Nội Bài, chiếc máy bay Boeing mang số hiệu VN-A871 đã hạ cánh lúc 13 giờ 50.

Đây là chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner thứ 11 gia nhập đội tàu bay hiện đại thế hệ mới của Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), đồng thời là chiếc 787 thứ 555 trong dây chuyền sản xuất của Boeing.

Chiếc máy bay này sẽ được đưa vào khai thác ngay từ ngày 7/5 trên đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy đến thời điểm này, theo kế hoạch phát triển và mở rộng đội tàu bay thế hệ mới, hãng đã tiếp nhận trọn bộ 11 chiếc thuộc dòng 787-9, bên cạnh 8 chiếc thuộc dòng 787-10 sẽ được tiếp nhận dần trong các năm sau.

Ông Lê Hồng Hà, Phó Tổng giám đốc của Vietnam Airlines, cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 2 năm chào đón chiếc Boeing 787-9 đầu tiên, đến nay hãng đã tiếp nhận và khai thác 11 “giấc mơ bay” của thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định bước phát triển vượt bậc của Hãng hàng không Quốc gia, đại diện của ngành Hàng không Việt Nam đón đầu xu hướng công nghệ tiên tiến của thế giới.

Vietnam Airlines cũng tự hào đã và đang chinh phục thành công “giấc mơ bay” với đội ngũ thợ kỹ thuật và gần 100% phi công là người Việt Nam, đồng thời mang đến cho hành khách chất lượng dịch vụ 4 sao đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Ông Dinesh Keskar, Phó Tổng giám đốc Thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương & Ấn Độ của Boeing, chia sẻ: “Với việc tiếp nhận chiếc Boeing 787-9 thứ 11, Vietnam Airlines hiện đứng vào hàng ngũ các hãng hàng không có đội tàu bay 787 lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là một minh chứng khẳng định cam kết của Hãng trong việc không ngừng đổi mới và trở thành hãng hàng không hàng đầu trong khu vực. Chúng tôi tin tưởng sự hiệu quả và khả năng di chuyển tầm xa của chiếc 787-9 sẽ giúp Vietnam Airlines ngày càng phát triển và mở rộng mạng đường bay hơn nữa”.

Với đội tàu bay hiện đại gồm 11 chiếc Boeing 787-9, hành khách của Vietnam Airlines sẽ có nhiều cơ hội được trải nghiệm sự sang trọng với chất lượng dịch vụ 4 sao tiêu chuẩn quốc tế. Hiện hãng đang đưa vào khai thác đội máy bay Boeing 787-9 trên đường bay nội địa giữa Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và 6 điểm đến quốc tế đi London (Anh), Frankfurt (Đức), Narita (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc), Sydney và Melbourne (Úc). 

Đặc biệt, từ ngày 13/5 đến 30/6, nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của hành khách, Vietnam Airlines sẽ đưa Boeing 787-9 Dreamliner vào khai thác tăng cường trên đường bay giữa Hà Nội - Singapore, bên cạnh các khung giờ và chuyến bay thường lệ hàng ngày bằng Airbus A321.

Các chuyến bay bằng 787 khởi hành lúc 10 giờ 30 từ Hà Nội và 15 giờ 50 từ Singapore (giờ địa phương), vào mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Tính đến nay, đội tàu bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines đã khai thác trên 11,4 nghìn chuyến bay, tương đương 60,7 nghìn giờ bay và vận chuyển trên 2,13 triệu lượt hành khách.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.