Vietjet mở đường bay quốc tế Hà Nội – Siem Reap

Hãng hàng không Vietjet vừa thông báo kế hoạch khai thác đường bay mới Hà Nội – Siem Reap (Campuchia) từ 30/3/2017, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương giữa hai thành phố lớn.

Đường bay Hà Nội – Siem Reap được khai thác khứ hồi hàng ngày, thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 45 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 15h55 và đến Siem Reap lúc 17h40 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Siem Reap lúc 18h40 (giờ địa phương) và đến Hà Nội lúc 20h25.

Vietjet mở đường bay quốc tế Hà Nội – Siem Reap ảnh 1

Vietjet sẽ khai thác đường bay mới Hà Nội – Siem Reap (Campuchia) từ 30/3/2017.

Vé sẽ được Vietjet chính thức mở bán kể từ hôm nay, với mức giá ưu đãi chỉ từ 399.000 đồng/chặng.

Với vị trí đắc địa, nằm gần nhiều công trình nổi tiếng như di sản văn hóa thế giới Angkor Wat, Angkor Thom… Siem Reap là thành phố du lịch hấp dẫn bậc nhất Campuchia.

Được bầu chọn là một trong những thành phố thân thiện nhất thế giới, sở hữu nét văn hóa truyền thống của điệu múa Apsara, các cửa hàng đồ thủ công tinh tế, phong cách ẩm thực đặc trưng, Siem Reap luôn thu hút du khách bởi sự thanh bình, cổ kính.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.