Vietjet mở đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng

Hãng hàng không Vietjet đã chính thức mở bán vé đường bay giữa Hải Phòng - Đà Nẵng, với giá chỉ từ 480.000 đồng từ ngày 7/5. Đường bay này bắt đầu khai thác hàng ngày từ 1/6.
Hãng hàng không Vietjet đã chính thức mở bán vé đường bay giữa Hải Phòng - Đà Nẵng, với giá chỉ từ 480.000 đồng từ ngày 7/5. Đường bay này bắt đầu khai thác hàng ngày từ 1/6.

Vietjet mở đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng ảnh 1

Nhân viên Vietjet thân thiện

Đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng được Vietjet khai thác khứ hồi, mỗi chặng khoảng 1 giờ 15 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Hải Phòng lúc 11 giờ 25 phút và đến Đà Nẵng lúc 12 giờ 40 phút. Chiều ngược lại khởi hành lúc 13 giờ 20 phút từ Đà Nẵng và tới Hải Phòng lúc 14 giờ 35 phút. 
Vé đã được mở bán trên tất cả các kênh bán của hãng, bao gồm: tại website www.vietjetair.com, trên điện thoại Smartphone https://m.vietjetair.com, Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam, mục “Đặt vé”, Tổng đài bán vé 19001886, các phòng vé và đại lý trên toàn quốc và quốc tế. Thanh toán ngay bằng các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ thẻ ATM của 24 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking) hoặc thanh toán sau tại các điểm thu hộ và phòng vé của hãng trên toàn quốc.
Tiến Hiếu 

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.