Vietjet mở đường bay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Pleiku

Tại buổi lễ khai trương Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai) ngày 5/9/2015, Hãng hàng không Vietjet đã công bố mở đường bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Pleiku, mang đến nhiều cơ hội đi lại, du lịch, giao thương giữa các thành phố trọng điểm.
Vietjet mở đường bay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Pleiku ảnh 1

Lễ khai trương đường bay mới Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Pleiku

Đường bay mới bắt đầu khai thác hàng ngày từ 1/10/2015, thời gian bay trung bình khoảng 1 giờ 35 phút đối với chặng Hà Nội và khoảng 1 giờ đối với chặng TP Hồ Chí Minh. Theo đó, chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 14 giờ 55 phút, TP Hồ Chí Minh lúc 16 giờ 35 phút và đến Pleiku lúc 16 giờ 30 phút và 17 giờ 35 phút. Chiều ngược lại khởi hành từ Pleiku tương ứng lúc 17 giờ 10 phút, 18 giờ 10 phút và về đến Hà Nội lúc 18 giờ 45 phút, Tp Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 10 phút.
Nhân sự kiện này, Vietjet còn dành tặng 200 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo tỉnh Gia Lai.
Vietjet mở đường bay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Pleiku ảnh 2

Vietjet trao tặng 200 thẻ BHYT cho người nghèo tỉnh Gia Lai

Vé đã được mở bán trên tất cả các kênh bán của hãng cùng chương trình khuyến mại giờ vàng “12h rồi, Vietjet thôi!” tại website www.vietjetair.com, trên điện thoại Smartphone https://m.vietjetair.com, Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam, mục “Đặt vé”, Tổng đài bán vé 19001886, các phòng vé và đại lý trên toàn quốc và quốc tế. Thanh toán ngay bằng các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ thẻ ATM của 24 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking) hoặc thanh toán sau tại các điểm thu hộ và phòng vé của hãng trên toàn quốc.
Ông Desmond Lin, Giám đốc Phát triển kinh doanh Vietjet chia sẻ: “Đường bay mới Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Pleiku tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân khu vực này với hai thành phố sôi động nhất nước và các vùng lân cận. Vietjet cam kết luôn mang đến cho hành khách những chuyến bay chất lượng và những quà tặng bất ngờ từ các chương trình giờ vàng khuyến mãi "12 giờ rồi, Vietjet thôi !”.
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.