Vietjet khai trương đường bay Hà Nội – Đài Bắc

Ngày 2/2, Vietjet cho biết đã chính thức khai trương đường bay mới Hà Nội - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Đường bay mới khai trương ngay trước thềm Tết cổ truyền của hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, đi lại của người dân, đặc biệt tạo điều kiện để các thành viên trong các gia đình đang sinh sống và công tác tại Đài Loan đoàn tụ với người thân trong dịp Tết đến Xuân về.

Trong ngày khai trương, Vietjet lì xì và chụp hình lưu niệm với đoàn bay và người thân trên chuyến bay từ Hà Nội đến Đài Bắc. 
Vietjet khai trương đường bay Hà Nội – Đài Bắc ảnh 1

Hành khách nhận lì xì trên chuyến bay khai trương.

Đường bay Hà Nội - Đài Bắc có thời gian bay là 2 giờ 40 phút/chặng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 5. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc 15 giờ 10 phút và đến Đài Bắc lúc 18 giờ 50 phút (giờ địa phương). Chuyến bay ngược lại cất cánh vào lúc 19 giờ 50 phút và đến nơi vào lúc 21 giờ 30 phút (giờ địa phương). 
Vietjet khai trương đường bay Hà Nội – Đài Bắc ảnh 2

Màn nhảy flashmob trên đường bay khai trương.

Vietjet hiện tại khai thác đường bay TP Hồ Chí Minh - Đài Bắc với tần suất 7 chuyến/tuần. Chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh cất cánh vào lúc 1 giờ 10 phút và đến Đài Bắc lúc 5 giờ 35 phút. Chuyến bay khứ hồi khởi hành vào lúc 6 giờ 35 phút và hạ cánh tại TP Hồ Chí Minh lúc 9 giờ.
Vé đã được mở bán trên tất cả các kênh của hãng, bao gồm: tại website www.vietjetair.com, trên điện thoại smartphone https://m.vietjetair.com, Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam, mục “Đặt vé”, Tổng đài bán vé 19001886, các phòng vé và đại lý trên toàn quốc. 
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.