Vietjet đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt

Hòa mình cùng không khí lễ hội tươi vui của Festival Hoa Đà Lạt lần 6 diễn ra từ 29/12/2015 - 2/1/2016, ngày 30/12/2015, Vietjet mang đến màn diễu hành xe hoa Carnaval ấn tượng tại quảng trường Lâm Viên (TP. Đà Lạt) và xung quanh Hồ Xuân Hương.
Vietjet đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt ảnh 1

Xe hoa Vietjet đồng hành cùng lễ hội Festival Hoa Đà Lạt

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Festival Hoa Đà Lạt năm nay mang chủ đề “Đà Lạt – Vươn cánh ước mơ” với rất nhiều hoạt động triển lãm, giải trí thú vị. Không chỉ mang đến cho người dân hàng triệu cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, Vietjet còn luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, văn hóa, giải trí ý nghĩa như: Hoa Hậu hoàn vũ Việt Nam, đồng hành cùng Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII và tăng đoàn Phật giáo, Forbes vinh danh 30 gương mặt trẻ tiêu biểu…
Vietjet sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá vé, cũng như đồng hành cùng các hoạt động thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho hành khách, người dân.
Chỉ sau hơn 3 năm hoạt động, Vietjet đã được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) trao Chứng nhận An toàn khai thác IOSA.  Vietjet  là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier ) năm 2015 do TTG Travel Award bầu chọn.
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.