Vietjet công bố thêm hai đường bay đi quốc tế

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng ngày 19/9, Vietjet đã chính thức công bố kế hoạch khai thác 2 đường bay quốc tế từ Hải Phòng đi Seoul (Hàn Quốc) và Băng Cốc (Thái Lan), nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng từ sân bay Cát Bi lên 9 đường.
Bà Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet cho biết: “Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm của vùng kinh tế, xã hội lớn ở khu vực Đông Bắc, TP Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, đặc biệt là các sản phẩm và dịch vụ hướng đến du khách quốc tế. Với ưu thế mạng bay ngày càng mở rộng, VietJet tin tưởng hai đường bay quốc tế mới này sẽ tạo điều kiện để người dân Hải Phòng và du khách thuận tiện trong việc di chuyển quốc tế bằng hàng không an toàn, văn minh, hiện đại, thúc đẩy giao thương và góp phần cho tăng trưởng đầu tư vào địa phương”.
Vietjet công bố thêm hai đường bay đi quốc tế ảnh 1

Lễ công bố đường bay quốc tế tại sân bay Cát Bi

Đường bay Hải Phòng – Seoul khai thác vào các thứ hai, thứ tư, thứ năm và Chủ nhật hàng tuần từ 12/12/2016. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 5 giờ. Chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng lúc 23 giờ 45 phút và đến Seoul lúc 6 giờ (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 7 giờ 15 phút (giờ địa phương) từ Seoul và tới Hải Phòng lúc 10 giờ 40 phút.
Vietjet công bố thêm hai đường bay đi quốc tế ảnh 2

Tàu bay Vietjet sẵn sàng cho đường bay quốc tế

Đường bay Hải Phòng – Băng Cốc được khai thác khứ hồi vào các thứ hai, thứ tư, thứ sáu và Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 9/11/2016. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 50 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Hải Phòng lúc 18 giờ 5 phút và đến Băng Cốc lúc 19 giờ 55 phút (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Băng Cốc lúc 15 giờ 20 phút (giờ địa phương) và tới Hải Phòng lúc 17 giờ 10 phút. 
Tính tới hết ngày 30.8.2016, Vietjet đã thực hiện hơn 1 vạn chuyến bay, vận chuyển gần 2 triệu lượt hành khách với 7 đường bay đi/đến TP Hải Phòng và là hãng hàng không vận chuyển lớn nhất tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi.
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.