Vietjet Air dẫn đầu tỷ lệ chậm chuyến bay dịp lễ 30/4

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, có tới 504/3.277 chuyến bay thực hiện bị chậm chuyến trong đó Vietjet Air dẫn đầu với 175 chuyến chậm.

Chiều 4/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dịp nghỉ lễ kéo dài 6 ngày vừa qua, sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các Cảng hàng không Việt Nam đạt 893.000 khách, tăng 27,5%; 9,38.000 tấn hàng hóa, tăng 4,6% so với cùng thời điểm năm 2014.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 433 nghìn khách, 2,87 nghìn tấn hàng hóa tăng tương ứng 30,3% về hành khách và 5% về hàng hóa so với cùng thời điểm năm 2014.

Liên quan đến tình trạng chậm, huỷ chuyến, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, có tới 504/3.277 chuyến bay thực hiện bị chậm chuyến, chiếm 15,4%. Trong số này, nguyên nhân chủ quan chiếm 26,8%, khách quan chiếm 2,8%, tàu bay về muộn chiếm 70,4%.

Cụ thể: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có 249 chuyến chậm, chiếm 12,5%; 6 chuyến hủy, chiếm 0,3%. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) có 175 chuyến chậm, chiếm 22,6%; không có chuyến hủy. Công ty cổ phần Hàng không Jetstar (Jetstar Pacific) có 76 chuyến chậm chiếm 21,6%; không có chuyến hủy. Công ty Bay dịch vụ Hàng không (Vasco) có 4 chuyến chậm chiếm 2,6%; không có chuyến hủy.

Về sản lượng điều hành bay, từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5, điều hành an toàn tuyệt đối 10.883 chuyến, tăng 43,44% so với cùng kỳ năm 2014.


Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.