VietinBank tài trợ hơn 4 tỷ USD cho Bệnh viện K

Chiều 14/3 tại Hà Nội, VietinBank bàn giao các trang thiết bị y tế với tổng trị giá 4 tỷ 289 triệu đồng cho Bệnh viện K.

Chiều 14/3 tại Hà Nội, VietinBank bàn giao các trang thiết bị y tế với tổng trị giá 4 tỷ 289 triệu đồng cho Bệnh viện K.

VietinBank tài trợ hơn 4 tỷ USD cho Bệnh viện K ảnh 1

Các trang thiết bị y tế VietinBank tặng Bệnh viện K lần này gồm: 1 hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng; 3 bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi: ổ bụng, lồng ngực, tiết niệu, tổng trị giá 4 tỷ 289 triệu đồng. Ngoài ra, VietinBank còn tặng 1 giường hồi sức đa năng, 1 máy gây mê kèm giúp thở, 1 monito để theo dõi bệnh nhân và 1 máy sốc điện.

Bệnh viện K là chuyên khoa đầu ngành về phòng chống ung thư trực thuộc Bộ Y tế. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và triển khai thành công trong điều trị căn bệnh ung thư, ung bướu mang lại sự sống niềm vui và hạnh phúc cho hàng ngàn lượt bệnh nhân tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Bệnh viện K là một trong những bệnh viện tập trung đông bệnh nhân, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Mặc dù những năm qua bệnh viện đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và được trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại nhưng trên thực tế vẫn chưa đủ điều kiện tốt để đáp ứng yêu cầu chăm sóc phục vụ sức khỏe cho nhân dân.

Được biết, VietinBank đã tài trợ các trang thiết bị y tế và phương tiện công tác cho Bệnh viện K với tổng số tiền trên 8,4 tỷ đồng. Năm 2010, VietinBank tài trợ Bệnh viện K 1 xe ô tô 7 chỗ để phục vụ đề án 1816 của Bộ Y tế. Năm 2012 VietinBank tiếp tục tài trợ các trang thiết bị y tế với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

MT

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.