Vietinbank cấp 2.500 tỷ đồng cho Tôn Hoa Sen

Với gói tín dụng này, tập đoàn Hoa Sen sẽ đầu tư vào hai dây chuyền sản xuất và bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Ngày 20/6, Công ty Cổ phần Tập đoànHoa Sen (Hoa Sen Group-HSG) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đãchính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận, VietinBank sẽcấp hạn mức tín dụng hơn 2.500 tỷ đồng cho Tập đoàn Hoa Sen triển khai dự ángiai đoạn II Dự án Nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Vietinbank cấp 2.500 tỷ đồng cho Tôn Hoa Sen ảnh 1

Lễ ký thỏa thuận giữa Tôn Hoa Sen và VietinBank.

Với gói tín dụng này, tập đoàn Hoa Sen sẽ đầu tư vào hai dây chuyền cán nguộivới công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền và dây chuyền sản xuất tônvới công suất thiết kế 400.000 tấn/năm thuộc giai đoạn 2 dự án nhà máy tôn HoaSen Phú Mỹ trong thời gian 6 năm. Mặt khác, nguồn vốn này cũng bổ sung vào vốnlưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Theo ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịchHĐQT VietinBank, nguồn vốn hơn 2.500 tỷ đồng sẽ được giải ngân vào những thángcuối 2013, đầu năm 2014. Lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn của HSG tạiVietinBank là 8%/năm, còn dài hạn 11%/năm - mức lãi suất tương đối ưu đãi đốivới doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tậpđoàn Hoa Sen cho biết, tập đoàn đang đầu tư 1 nhà máy sản xuất tôn tại TháiLan, dự kiến năm 2014 sẽ ra sản phẩm. Tập đoàn cũng đang chờ giấy phép của BộCông Thương để đầu tư tiếp một nhà máy tại Inđônêxia. Thỏa thuận chiến lược vàhạn mức tín dụng trên sẽ góp phần giúp tập đoàn mở rộng thị phần, nâng cao nănglực cạnh tranh cả trong và ngoài nước.

Là doanh nghiệp sản xuất tôn số 1Việt Nam, thị phần các sản phẩm tôn của Hoa Sen Group nội địa hiện chiếm 42%. TônHoa Sen cũng đang xuất khẩu sản phẩm ra nhiều nước Đông Nam Á. Năm 2012, doanhthu của Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 10.000 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 180triệu USD.

Xuân Hương

Dành cho bạn

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng năng suất nhưng cũng lo ngại về bảo mật và nguy cơ mất dữ liệu. Theo đó, dữ liệu phân tán, tấn công mạng và khả năng phục hồi hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.