Việt Nam xuất khẩu lô hàng cá rô phi đầu tiên sang Brazil

Việc lô cá rô phi xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam sắp cập cảng Brazil không chỉ có ý nghĩa về thương mại, mà còn là minh chứng cho nỗ lực chung trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược và Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brazil cung cấp/TTXVN phát

Trên đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Brazil, Bùi Văn Nghị, khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, nhân dịp container cá rô phi đầu tiên của Việt Nam, với 24 tấn, vừa rời cảng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/11 để xuất khẩu sang Brazil thông qua Tập đoàn JBS, tập đoàn thực phẩm lớn nhất Brazil.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh đây là kết quả cụ thể của quá trình kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm nông – thủy sản Việt Nam trên thị trường Brazil, nói riêng và Mỹ Latinh, nói chung.

Đây là một trong 32 container, với 700 tấn cá rô phi đầu tiên được Tập đoàn JBS đặt hàng và nhập khẩu từ Việt Nam, trước hết sẽ được đưa vào hệ thống siêu thị và phân phối HORECA và phòng giới thiệu sản phẩm cuả JBS tại Brazil.

Theo kế hoạch, container cá rô phi lần này sẽ tiếp cập cảng  Santos, Brazil vào ngày 17/12 tới. Tập đoàn JBS hiện sở hữu 280.000 nhân sự, vận hàng tại 150 nhà máy tại nhiều quốc gia và dẫn đầu thế giới về thịt bò, gà; đồng thời đang đầu tư 2 nhà máy chế biến thịt bò tại Việt Nam trị giá 150 triệu USD.

Theo Đại sứ Bùi Văn Nghị sự kiện này thể hiện bước phát triển mới trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Brazil, hiện thực hóa thoả thuận mở cửa thị trường nông sản cho nhau giữa hai nước mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva đã cam kết trong cuộc hội đàm cấp cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro tháng 7/2025. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục mở cửa thị trường nông sản cho nhau. Việt Nam mở cửa thị trường thịt bò Brazil và Brazil mở cửa thị trường cá rô phi, cá tra, basa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, địa phương hai nước, hỗ trợ quảng bá, kết nối và tháo gỡ khó khăn để có thêm các sản phẩm Việt Nam ngày càng thâm nhập sâu, rộng hơn vào thị trường Brazil và khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, ông Marcio Rodrigues, Giám đốc điều hành phụ trách tiếp cận thị trường của Tập đoàn JBS, đánh giá sự kiện này phản ánh quan hệ đối tác ngày càng bền chặt giữa JBS và Việt Nam, được củng cố thông qua nhiều hoạt động cụ thể như đầu tư tại Việt Nam, tạo việc làm, và mở rộng nhập khẩu sản phẩm Việt Nam.

Hiện nay, hai nước đang thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết một Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), trong bối cảnh Brazil là Chủ tịch luân phiên của khối này năm 2025, đồng thời tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và bộ, ngành liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương phát triển theo hướng đa dạng hóa thị trường, cân bằng lợi ích và phát triển bền vững.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.