Việt Nam xuất khẩu giày da leo núi nhiều nhất vào Hàn Quốc

Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu giày da leo núi nhiều nhất vào Hàn Quốc trong năm 2014.
Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu mặt hàng giày da leo núi nhiều nhất vào Hàn Quốc trong năm 2014.
Việt Nam xuất khẩu giày da leo núi nhiều nhất vào Hàn Quốc ảnh 1

Sản phẩm giày leo núi xuất khẩu Wetrek của Việt Nam. Ảnh: wetrek.vn

Theo báo cáo công bố ngày 18/3 của Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam chiếm vị trí hàng đầu với tỷ trọng 42,9% và đẩy Trung Quốc, vốn là nước chiếm vị trí thứ nhất trong năm 2013, xuống vị trí thứ hai với tỷ trọng 31,1%. Tuy nhiên, xu hướng thời trang leo núi đang thay đổi theo hướng chú trọng đến các loại giày nhẹ hơn làm từ vải sợi nên nhập khẩu các loại giày làm từ da có xu hướng giảm xuống. Trong 5 năm từ 2010 đến 2014, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã giảm trung bình 7,6%/năm, riêng năm ngoái đã giảm 16,1% so với cùng kỳ, xuống còn 41 triệu USD. Trong khi đó, giá nhập khẩu trung bình của mặt hàng này tăng trung bình 10,5%/năm, riêng năm ngoái đã tăng 2,4% so với cùng kỳ, lên 34,69 USD/đôi.
Phạm Duy
(P/v TTXVN tại Seoul)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.