Việt Nam vượt Thái Lan về xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Theo hãng tin Yonhap, Thái Lan, nước xuất khẩu sầu riêng số một thế giới, đang gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Việt Nam trên thị trường Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Nông dân tỉnh Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng. Ảnh minh họa: Hoài Thu/TTXVN

Tờ The Nation của Thái Lan ngày 8/4 đưa tin Việt Nam đã cung cấp 32.750 tấn sầu riêng cho Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay, vượt qua Thái Lan. Con số này chiếm 57% tổng lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc, tăng đáng kể so với mức 32% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu sầu riêng Thái Lan của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm đã giảm một nửa so với năm 2023, xuống còn 19.000 tấn, tương đương khoảng 33% tổng lượng sầu riêng nhập khẩu của nước này.

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới có mùi rất đặc trưng, được mệnh danh là “Vua trái cây” vì vị ngọt, kết cấu độc đáo và giàu dinh dưỡng. Thời gian gần đây, sầu riêng đã trở thành loại trái cây được ưa chuộng ở Trung Quốc, chiếm hơn 90% nhu cầu sầu riêng toàn cầu.

Trước đây, sầu riêng Thái Lan từng có vị thế vô song tại thị trường Trung Quốc với thị phần trên 90%. Nhưng sầu riêng Việt Nam thời gian gần đây lại có sự tăng trưởng vượt bậc. Sầu riêng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, phần lớn được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc.

Việt Nam giáp Trung Quốc nên giao thông đi lại thuận tiện, lại có điều kiện khí hậu thuận lợi để trồng sầu riêng quanh năm. Sầu riêng của Việt Nam rẻ hơn sầu riêng của Thái Lan khoảng 20% nên có lợi thế về giá. Hiện Việt Nam chỉ có thể xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, còn Thái Lan cũng có thể xuất khẩu các sản phẩm đông lạnh và chế biến.

Giới chức trong ngành dự đoán sản lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng hơn nữa nếu Trung Quốc, nước đang tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam, cho phép nhập khẩu sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam.

Khánh Vân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.