Việt Nam - Vương quốc Anh tăng hợp tác giảm di cư trái phép

Việt Nam và Vương quốc Anh ghi nhận kết quả tích cực trong kiểm soát di cư, đặc biệt là giảm di cư trái phép và nâng cao hiệu quả hồi hương, qua đó thúc đẩy các tuyến di cư an toàn, hợp pháp.

Tại Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ 4 vào cuối tháng 3, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Anh Simon Ridley và Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp phối hợp trong kiểm soát di cư.

Chú thích ảnh
Hai phái đoàn Việt Nam và Vương quốc Anh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Theo đó, hai bên tập trung tăng cường hợp tác phòng, chống di cư trái phép, đẩy mạnh hồi hương công dân và đấu tranh với tội phạm mua bán người, đồng thời thúc đẩy các tuyến di cư hợp pháp, an toàn. Các trao đổi được đánh giá cởi mở, thực chất, thể hiện quyết tâm kiểm soát hiệu quả dòng di cư.

Việc triển khai “Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư” đã mang lại kết quả tích cực. Đáng chú ý, số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh bằng thuyền nhỏ thời gian gần đây giảm rõ rệt so với cùng kỳ trước đó.

Song song, công tác hồi hương đạt tiến triển rõ rệt khi số lượng công dân được đưa về nước trong năm qua tăng gấp đôi so với năm trước, cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước.

Bên cạnh đó, các chiến dịch truyền thông tại Việt Nam về rủi ro của di cư trái phép đã phát huy tác dụng, với thông điệp cảnh báo được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận hơn 12 triệu người dùng mạng xã hội.

Phát biểu tại đối thoại, ông Simon Ridley cho biết, Bộ Nội vụ Anh đang triển khai các cải cách nhằm tăng cường kiểm soát biên giới, xử lý các yếu tố thúc đẩy di cư trái phép, đồng thời mở rộng các tuyến di cư hợp pháp và an toàn.

Theo ông, hợp tác quốc tế, trong đó có Việt Nam, giữ vai trò then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu quản lý di cư của Chính phủ Anh. Các nội dung trao đổi lần này tiếp tục củng cố cam kết phối hợp giữa hai nước trong giải quyết các thách thức chung.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đưa kế hoạch hợp tác đi vào chiều sâu, trong đó tập trung đẩy nhanh quy trình hồi hương thông qua thủ tục rút gọn và tăng cường chia sẻ dữ liệu sinh trắc học.

Cùng với đó, công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hệ lụy của di cư trái phép. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác được xem là giải pháp quan trọng giúp phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Trong bối cảnh di cư quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được đánh giá là góp phần kiểm soát hiệu quả dòng di cư, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Đối thoại lần này tạo nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng an toàn, hợp pháp và có trật tự trong lĩnh vực di cư.

Hải Yên

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.