Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài

Bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19, về trung và dài hạn, Việt Nam, với những lợi thế của mình, vẫn là điểm sáng cho các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm tới đầu tư, kinh doanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoàng Long (bên phải) dự buổi tọa đàm với các nhà đầu tư Anh do Asia House tổ chức.

Đây là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long tại buổi tọa đàm với các doanh nhân và nhà đầu tư Anh do tổ chức Asia House (Ngôi nhà châu Á) tổ chức vào ngày 1/9 tại London.

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã trình bày tóm tắt về tình hình dịch COVID-19 hiện nay tại Việt Nam và những tác động của đại dịch đến nền kinh tế đất nước. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng tóm lược những điểm nhấn trong quan hệ chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh, đặc biệt là những tác động tích cực của Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước (UKVFTA) tới quan hệ song phương về thương mại và đầu tư, và vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các cá nhân, trong điều kiện của mình, chia sẻ và giúp đỡ Việt Nam về trang thiết bị y tế, thuốc men và vaccine để đối phó với đại dịch trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Việt Nam, cùng với những kinh nghiệm ứng phó với đại dịch của các nước đã trải qua làn sóng dịch bùng phát mạnh trước đây như Vương quốc Anh, và sự giúp đỡ kịp thời của các nước, các tổ chức quốc tế, Việt Nam sẽ nhanh chóng khống chế được đại dịch, thúc đẩy hơn nữa niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam. Ông cho rằng đại dịch COVID-19 lại là cơ hội để các doanh nghiệp nhìn nhận lại chiến lược lâu dài, đổi mới sáng tạo để phát triển.

Tại buổi tọa đàm, với sự tham dự của hơn 50 doanh nhân đến từ các vùng khác nhau của Vương quốc Anh và Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã giải đáp các câu hỏi của các khách mời về những khó khăn, chính sách, và giải pháp của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cảm ơn tổ chức Asia House và Giám đốc điều hành Asia House, ông Michael Lawrence, đã luôn hợp tác và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong những năm qua, góp phần thúc đẩy quan hệ chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đánh giá cao những thông tin chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được những thông tin cập nhật thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm về các chủ đề quan tâm, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch.

Asia House là một tổ chức chuyên về thương mại, đầu tư và chính sách công. Mục tiêu của tổ chức là thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại giữa châu Á và châu Âu. Trong những năm qua, Asia House đã hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh nhằm cung cấp một diễn đàn cho mạng lưới các doanh nghiệp thành viên của tổ chức kết nối trực tiếp với Chính phủ Việt Nam.

Minh Hợp - Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.