Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác tài chính trong khuôn khổ ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 4/4, trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 (AFMM) và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 5 (AFMGM), tại Chiang Rai, Thái Lan, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Apisak Tantivorawong - Chủ tịch Tiến trình Hợp tác Tài chính ASEAN 2019.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (bên phải) thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Apisak Tantivorawong. Ảnh: Hữu Kiên - Ngọc Quang/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao Thái Lan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2019 và cảm ơn Bộ Tài chính Thái Lan đã tổ chức chu đáo tiến trình hội nghị và đón tiếp nồng nhiệt.

Hai Bộ trưởng đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế của hai nước. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Apisak Tantivorawong nhấn mạnh các chủ đề ưu tiên của Thái Lan trong năm 2019, bao gồm kết nối hạ tầng thanh toán và bền vững tài chính, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục các ưu tiên này trong năm 2020.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ghi nhận các ưu tiên của Thái Lan, đồng thời chia sẻ Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 để bàn về công tác tổ chức, trong đó nội dung quan trọng là Đề án tổng thể về việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng có cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN Jock Hoi. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN đối với sự phát triển của ASEAN nói chung và Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết trong tiến trình hợp tác tài chính - ngân hàng, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đồng chủ trì và phối hợp để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm tới. Quan điểm của Việt Nam trong xây dựng nội dung, chủ đề ưu tiên là bám sát Chiến lược tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025 (ASEAN Blueprint), Lộ trình hội nhập và hợp tác tài chính ASEAN tầm nhìn 2025, dựa trên nguyên tắc cố gắng kế thừa các ưu tiên của các nước chủ trì năm trước và cân đối tổng thể với mục tiêu chung của quốc gia.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 5 và các hội nghị liên quan diễn ra từ 2 - 5/4 tại Chiang Rai.

Để chuẩn bị cho các cuộc họp cấp bộ trưởng, trong hai ngày 3 - 4/4, các quan chức cao cấp ASEAN thảo luận về vai trò của các đồng tiền trong khu vực trong Sáng kiến Chiang Mai.

Theo kế hoạch, Hội nghị AFMM lần thứ 23 và Hội nghị AFMGM lần thứ 5 sẽ chính thức diễn ra trong ngày 5/4. Các vấn đề được đưa ra thảo luận bao gồm tự do hóa các dịch vụ tài chính, thanh toán điện tử xuyên biên giới, vai trò của các đồng tiền trong khu vực…

Các bộ trưởng cũng sẽ làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhằm thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh để hỗ trợ các nhà đầu tư và kinh doanh muốn gây quỹ cho những dự án thân thiện với môi trường trong khu vực.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.